Bốn điểm nhấn của vòng đấu mở màn V.League 2018

Trong ngày Nam Định trở lại V.League sau 7 năm vắng bóng, sân Thiên Trường đã đón tới 22.000 CĐV. Ảnh: Bongdaplus
Trong ngày Nam Định trở lại V.League sau 7 năm vắng bóng, sân Thiên Trường đã đón tới 22.000 CĐV. Ảnh: Bongdaplus
TPO - Vòng đấu đầu tiên của V-League 2018 đã khép lại với những điểm nhấn trên sân cỏ và khán đài.

1. Khán giả háo hức

Đúng như dự đoán, với cú hích từ ngôi á quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á 2018, khán giả đến sân cổ vũ các đội thi đấu ở V.League 2018 đông hơn hẳn so với mùa giải trước. Theo thống kê của Ban tổ chức giải, 5 trận đấu đầu tiên của V-League 2018 đã thu hút 60.000 khán giả tới sân, trung bình 12.000 người/trận - một con số nhiều gấp hơn 2 lần so với lượng khán giả trung bình của V-League 2017 (5.619 người/trận). Đặc biệt trong ngày Nam Định trở lại V.League sau 7 năm vắng bóng, sân Thiên Trường đã đón tới 22.000 CĐV thành Nam.

2. Các tuyển thủ U23 chưa tỏa sáng

Trở về sau thành công vang dội tại VCK giải U23 châu Á 2018, khá nhiều tuyển thủ U23 đã được tung vào sân ở vòng đấu khai màn mùa giải mới, đặc biệt là ở 2 CLB mạnh về đào tạo trẻ: HA.GL và Hà Nội. Tuy nhiên màn trình diễn của tất cả các tuyển thủ U23 đều mới chỉ dừng lại ở mức “chấp nhận được”, chưa có một cá nhân nào thực sự tỏa sáng ở vòng đấu đầu tiên của V.League 2018, kể cả những cầu thủ nhận được sự kỳ vọng lớn lao như Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng.

3. Sự yếu kém của các chân sút

Vòng đấu mở màn mùa giải mới chứng kiến sự yếu kém của nhiều chân sút. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng cuối cùng chỉ có vẻn vẹn 4 bàn thắng được ghi ở lượt đấu mở màn mùa giải mới, trung bình chưa đến 1 bàn/trận. Kể cả khi có những cơ hội mười mươi trên chấm penalty thì các tiền đạo nổi tiếng như Đỗ Merlo (SHB.Đà Nẵng) hay Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) cũng đều không thể chuyển hóa thành các bàn thắng cho đội bóng của mình.

4. Pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Trong thời gian bù giờ của trận đấu Hà Nội - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, trọng tài đã phải cho tạm dừng ít phút vì 3 quả pháo sáng bị CĐV đội khách ném xuống sân. Sau đó, thêm vài quả pháo sáng nữa do các fan Hải Phòng ném xuống, bất chấp nỗ lực của các nhân viên an ninh trên khán đài và dưới sân cỏ. Trước đó, CĐV Hải Phòng cũng đã liên tục đốt pháo sáng trên khán đài và trước đó nữa là trên đường phố Hà Nội, khi diễu hành tới sân Hàng Đẫy. Với hành động quá khích của các CĐV, rất có thể CLB Hải Phòng sẽ bị BTC V-League phạt.

MỚI - NÓNG