Có 39 kết quả :

Bất chấp dịch bệnh, thu ngân sách về đích trước 1 tháng

Bất chấp dịch bệnh, thu ngân sách về đích trước 1 tháng

TPO - Vượt qua khó khăn dịch COVID-19, hết 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đã vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm, với tổng số thu gần 1,4 triệu tỷ đồng, nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Trong khi đầu mục chi vẫn thấp hơn dự toán do giải ngân đầu tư công đạt thấp.
Năm tới, Bộ Tài chính dự kiến chi cho đầu tư công khoảng 526 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm nay.

Năm tới 2022, tăng thu và chi thường xuyên, giữ nguyên mức bội chi

TPO - Bộ Tài chính đề xuất, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán của năm trước và tiếp tục giữ mức bội chi tương đương 4% GDP. Dự toán chi được xây dựng trên cơ sở tính toán số thu ngân sách nhà nước năm tới sẽ tiếp tục tăng hơn 3% so với năm nay.
Thu ngân sách tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh nhiều DN gặp khó khăn do COVID-19, nhưng thu ngân sách vẫn tăng mạnh, kể cả so với thời điểm chưa có dịch, thu vượt chi. Trong khi chi đầu đầu tư công vẫn chậm giải ngân.

Lạ lùng dù dịch bệnh, thu ngân sách nhà nước vẫn vượt chi hiếm thấy

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước tiếp tục tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước và tăng hơn cả so với thời điểm chưa có dịch COVID-19. Trong khi chi đầu tư phát triển tiếp tục chậm, sau nửa năm vẫn chưa đạt 1/3 kế hoạch cả năm. Điều hiếm thấy là ngân sách nhà nước xuất hiện thặng dư lớn khi thu vượt chi.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Gần 130.000 tỷ đồng năm 2019 chưa giải ngân được

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tồn tại lớn trong điều hành năm 2019 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN vẫn chậm, cả năm đạt khoảng 70,8% dự toán, còn khoảng 128,96 nghìn tỷ đồng vốn chưa giải ngân phải chuyển nguồn sang năm 2020.  
Quốc hội duyệt bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng

Quốc hội duyệt bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng

TP - Bội chi 254.000 tỷ đồng, phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, tăng lương cơ sở 5%... là những con số đáng chú ý được đưa vào Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 thông qua ngày 11/11 (tỷ lệ tán thành 79,35%).
Nhà đầu tư và chuyên gia hiến kế

Nhà đầu tư và chuyên gia hiến kế

TP - Giải pháp giải quyết gốc rễ vấn đề bội chi ngân sách quá cao và nợ công sắp vượt ngưỡng an toàn là phải xem lại vấn đề đầu tư công, chuyên gia kinh tế nhận định. Còn nhà đầu tư nước ngoài cho rằng nên bán đa số cổ phần DN nhà nước.
“Cỗ xe” nợ công dần quá tải

“Cỗ xe” nợ công dần quá tải

TP - Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế- xã hội ngày 21/10, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ lo ngại tình hình nợ công tăng nhanh, phải vay đảo nợ dẫn đến “cỗ xe nợ công dần quá tải mà vẫn phải tăng tốc”.
Tiêu xấu

Tiêu xấu

TP - Nợ xấu hiển nhiên do tiêu xấu mà ra. Hết tiền thì đi vay để mà tiêu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, mới đây tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014-2015, đã phải kêu lên: “Cứ phát hành lu bù để chi, vay lu bù để chi, thì chết thôi”.
Bội chi ngân sách đạt 88.500 tỷ đồng

Bội chi ngân sách đạt 88.500 tỷ đồng

TP - Bộ Tài chính cho biết, chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 17.100 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, bội chi đạt mức 88.530 tỷ đồng, bằng 39,5% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. 
Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đảm bảo an toàn nợ công trong dài hạn

Hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ

TPO - Tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được Quốc hội thông qua sáng 24/6, Quốc hội nhắc nhở Bộ trưởng Bộ Tài chính "giảm bội chi ngân sách, hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; rà soát, đánh giá tổng thể nợ công, nợ của Chính phủ để có giải pháp cân đối vay và trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công trong dài hạn".
Nợ xấu, nợ công được cho là “nút thắt” trong nền kinh tế. ảnh: như ý

Nợ xấu, nợ công là 'nút thắt nghiêm trọng'

TP - Đó là nhận định của PGS.TS Trần Đình Thiên (Viện Kinh tế Việt Nam) tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014 với chủ đề “Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, VCCI và UNDP đồng tổ chức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 28/4.
Huy động 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi

Huy động 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi

TP - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2013 đã huy động thành công 170.000 tỷ đồng (từ phát hành trái phiếu) cho Ngân sách Nhà nước và phục vụ đầu tư phát triển để bù đắp bội chi ngân sách (hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn).
Ngân sách năm 2014 bội chi 224 nghìn tỷ đồng

Ngân sách năm 2014 bội chi 224 nghìn tỷ đồng

TP - Bộ Tài chính vừa có quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 với mức dự toán bội chi là 224 nghìn tỷ đồng, bằng 5,3% GDP. Số tiền bội chi này, Bộ Tài chính sẽ phải cân đối để vay từ các nguồn khác nhau.