Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt

Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt
TPO - Tác phẩm bodypainting (nghệ thuật vẽ tranh trên cơ thể người) ấn tượng của nghệ sĩ Johannes Stoetter đã khiến không ít người ngỡ ngàng bởi nó sinh động y như con vẹt thật.

Nghệ sĩ người Ý 35 tuổi này đã sáng tạo tác phẩm Con Vẹt độc đáo bằng trí thông minh và sự khéo léo của mình trong vòng 4 tuần.

Nhìn thoáng qua chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đây là bức ảnh chụp một con vẹt, nhưng nhìn kĩ bạn sẽ thấy đây là… cô gái. Đầu con vẹt chính là cánh tay trái vòng qua đầu cô gái, còn chiếc đuôi sặc sỡ kia là chân trái duỗi thẳng. Cánh con vẹt tạo bởi chân phải và cánh tay người mẫu.

Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt ảnh 1

Stoetter đang vẽ đầu con vẹt trên cánh tay và khuôn mặt người mẫu.

Nghệ sĩ đã khéo léo sắp xếp người mẫu ngồi trên một gốc cây để tăng thêm phần sống động cho bức tranh. Anh cho biết: “Thật khó khăn khi người mẫu phải ngồi trên gốc cây chụp ảnh với một tư thế đặc biệt như vậy. Tôi đã nói với người mẫu phải làm thế nào để con vẹt thật nhất có thể.”

Suốt 4 tuần làm việc mệt mỏi, anh rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Đặc biệt, mọi người đều hỏi anhđã chụp con vẹt này ở đâu. Chính người bạn thân của anh cũng không hề biết con vẹt là tác phẩm bodypaiting. Khi biết sự thật mọi người đã hết sức ngỡ ngàng và sửng sốt.

Thiên nhiên luôn là niềm cảm hứng vô tận với Stoetter, anh yêu thích công việc của mình. Năm 2012, anh đã đạt giải nhất trong Lễ hội bodypaiting thế giới. 

Bức tranh con vẹt không phải là tác phẩm đầu tiên trên cơ thể người, năm ngoái anh đã vẽ bức tranh Con ếch sống động trên cơ thể 5 người mẫu.

Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt ảnh 2

Tác phẩm Con Ếch.

Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt ảnh 3

Tác phẩm chủ đề Seasons

Bodypainting biến cô gái thành…con vẹt ảnh 4

Tác phẩm mang chủ đề Wood.

Theo Oddity
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.