Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhân đón Giao thừa trong bệnh viện

Bộ trưởng Tiến thăm hỏi bệnh nhi bị u não (16 tuổi, quê Quảng Bình) phải ở lại “ăn Tết” trong Bệnh viện Ung bướu TPHCM do diễn tiến bệnh đang nặng. Ảnh: Quốc Ngọc.
Bộ trưởng Tiến thăm hỏi bệnh nhi bị u não (16 tuổi, quê Quảng Bình) phải ở lại “ăn Tết” trong Bệnh viện Ung bướu TPHCM do diễn tiến bệnh đang nặng. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Đêm Giao thừa Tết Đinh Dậu (27/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Y tế đã đến thăm, tặng quà Tết bệnh nhân, thân nhân và ê kíp điều dưỡng, bác sĩ đang trong ca trực tại các bệnh viện ở TPHCM.

Tại Bệnh viện Ung bướu, bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà Tết, Bộ trưởng Tiến tiếp tục lắng nghe về những khó khăn “kinh niên” của bệnh viện “hàng top” về tình trạng quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực... Theo bà Tiến, bệnh viện cần thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật và nằm viện của bệnh nhân. Tăng cường công tác hậu phẫu tại bệnh viện vệ tinh và mạnh dạn hướng đến chăm sóc bệnh nhân sau mổ tại nhà, nhằm giảm tình trạng quá tải. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng - Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Ung bướu - cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, bệnh viện có 166 bệnh nhân nội khoa ở lại điều trị, phần lớn là bệnh nặng. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ y bác sỹ trực, chăm sóc bệnh nhân trong suốt thời gian Tết. Mỗi bệnh nhân ở lại “ăn Tết” còn được bệnh viện tặng quà và 500 nghìn đồng tiền mặt. Như mọi năm vào thời điểm gần Tết, bệnh viện còn phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức xe miễn phí đưa hàng trăm bệnh nhân về quê đón Tết.

Tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ giám đốc Nguyễn Hữu Lân cho biết, tại thời điểm Giao thừa bệnh viện có 361 bệnh nhân đang nằm điều trị. Bệnh viện đã bố trí lực lượng y bác sỹ trực bảo đảm việc chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế, đây là bệnh viện có nhiều bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết. Đây cũng là nơi có đội ngũ cán bộ y tế tận tụy với người bệnh. Bộ trưởng nhắc nhở đội ngũ cán bộ tại đây cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ của của y bác sĩ đối với bệnh nhân, nâng cao điều kiện sinh hoạt, điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế thăm, tặng quà bệnh nhân đón Giao thừa trong bệnh viện ảnh 1

Bà Tiến bồng bé trai Nguyễn Lê An Bình (quê Tiền Giang) vừa sinh vào trưa 30 Tết Đinh Dậu tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Bộ trưởng Tiến cũng đã đến thăm và chúc Tết sản phụ, trẻ sơ sinh và y bác sỹ Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho biết, bệnh viện của bà hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn. Quy mô bệnh viện là 900 giường bệnh và hơn 1.300 điều dưỡng, bác sỹ, nhân viên và luôn trong tình trạng quá tải so với số giường bệnh nêu trên. Hiện bệnh viện đang đầu tư xây dựng tòa nhà 14 tầng nhằm đáp ứng nhu cầu cho cả phu vực Tây Nam bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những cố gắng, phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Hùng Vương trong công tác khám chữa bệnh. Bộ trưởng yêu cầu đổi mới chất lượng khám chữa bệnh mới có thể hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Sau mỗi phần làm việc với lãnh đạo các bệnh viện, Bộ trưởng Y tế đến tận giường thăm hỏi, tặng quà Tết cho bệnh nhân, bệnh nhi, sản phụ và trẻ sơ sinh trong đêm 30 tháng Chạp năm Bính Thân, thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới Đinh Dậu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.