Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận có 'kinh tế ngầm'

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
TP - Thực trạng “kinh tế ngầm” và những bất cập trong quản lý giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi được đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) nêu ra khi tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ngày 12/6.

ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) nêu chất vấn về chênh lệch số liệu giữa xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc. Báo cáo của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho thấy, ngoài phương pháp tính có sự khác nhau giữa các nước. “Rõ ràng có vấn đề trong quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu. Không biết vấn đề này có tình trạng “kinh tế ngầm” ở nước ta hay không? Việc này có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của đất nước?”, ĐB Minh hỏi.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận có sự chênh lệch số liệu thống kê về xuất, nhập khẩu giữa các nước với nhau.  Đây là một thực tế tồn tại, không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà kể cả các nước với nhau. Kim ngạch giữa hai quốc gia càng lớn, chênh lệch càng nhiều. “Tôi nghĩ rằng chắc chắn trong này có buôn lậu, như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã khẳng định và có “kinh tế ngầm”, trong đó có phần trách nhiệm liên quan đến lực lượng quản lý thị trường”, Bộ trưởng Hoàng khẳng định.

Giá sữa: Cao nữa và cao mãi!

Đề cập đến bất cập trong quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, ĐB Huỳnh Sang (Bình Phước) cho rằng, giá sữa ở Việt Nam quá cao so với giá sữa cùng loại ở các nước Đông Nam Á. Các cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra rất nhiều biện pháp để hạ thấp mặt bằng giá sữa, song đều vô hiệu. “Chỉ một thời gian ngắn các doanh nghiệp sữa đã lách được, làm giá sữa đã cao lại cao hơn, cao nữa và cao mãi. Giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới như thế nào?”, ĐB Sang nêu.

Sữa đối với trẻ em dưới 6 tuổi là mặt hàng nhà nước quản lý giá, song Bộ trưởng Hoàng cũng thừa nhận kết quả và hiệu quả quản lý “chưa đạt như mong muốn”, giá sữa Việt Nam luôn ở mức cao. Theo Bộ trưởng Hoàng, giải pháp trước tiên phải tăng cường sản xuất ở trong nước, nếu gắn phát triển nguyên liệu với chăn nuôi và chế biến sữa sẽ tăng khả năng sản xuất ở trong nước, góp phần giảm giá…

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.