Có 59 kết quả :

Công an chính quy đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn tại cấp xã chiếm tỉ lệ cao nhất

Công an chính quy đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn tại cấp xã chiếm tỉ lệ cao nhất

TPO - Sáng 15/3, tại Hội nghị tổng kết chủ trương đưa cán bộ công an chính quy tham gia vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, cũng như tiến hành bầu cử chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên tại cấp xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đánh giá, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tại cấp xã chiếm tỉ lệ cao nhất, bao gồm cả cấp cơ sở và cấp huyện.
20 cá nhân được vinh danh Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu

20 cá nhân được vinh danh Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu

TPO - Sáng 15/3, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, bầu cử chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay. Đồng thời, hội nghị cũng tuyên dương và trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.
Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý các thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tập trung hoàn thành những phần việc, nhiệm vụ đang còn chậm, muộn; ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu từ Đề án 06, CCCD, VNeID để phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn tài chính chính thống, phòng, chống hiệu quả “tín dụng đen”…
Bộ trưởng Công an: Có chế tài mạnh mẽ cắt đứt quan hệ doanh nghiệp 'sân sau'

Bộ trưởng Công an: Có chế tài mạnh mẽ cắt đứt quan hệ doanh nghiệp 'sân sau'

TPO - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, trong đó quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan như một số vụ án vừa qua xảy ra, như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu…
Nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Xử lý 100 bị can trong vụ xăng giả ở Đồng Nai

Xử lý 100 bị can trong vụ xăng giả ở Đồng Nai

TPO - Thông tin về vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đến nay, cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, bắt, xử lý 100 bị can; phối hợp với quân đội xử lý các đối tượng có liên quan.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.A

Bộ trưởng Tô Lâm: Không ngăn sông, cấm chợ, tạo điều kiện để người dân đón tết

TPO - Ngày 26/1, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 1/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng công an chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, không ngăn sông, cấm chợ, tạo điều kiện để người dân được đón Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc, an toàn.
Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND

Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2021 (9/11), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân”. Trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt

'Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý cả phương tiện và người tham gia giao thông'

TPO - “Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý về cả phương tiện và người tham gia giao thông xuyên suốt từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và sau khi được cấp GPLX. Qua đó sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và chấp hành pháp luật của người lái xe”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt cho hay.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

TPO - “Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sáng 25/9.