Có 96 kết quả :

Tranh luận nghịch lý giá vé máy bay, giá điện 'càng tăng, doanh nghiệp càng lỗ'

Tranh luận nghịch lý giá vé máy bay, giá điện 'càng tăng, doanh nghiệp càng lỗ'

TPO - Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề cập đến vấn đề điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như điện, vé máy bay. Theo ông, vé máy bay tăng cao không hẳn do vấn đề nhiên liệu, cung cầu. Về quản lý giá, hiện chúng ta đã có Luật Giá, với khuôn khổ pháp lý rất đầy đủ. Tuy nhiên, theo ông, có nghịch lý là, đối với các mặt hàng này “càng tăng giá thì doanh nghiệp càng lỗ”.
Hội nghị bộ trưởng tài chính G7 diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Niigata, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Nguy cơ Mỹ vỡ nợ phủ bóng hội nghị tài chính G7

TPO - Thế đối đầu ở Washington vì chuyện trần nợ của Mỹ phủ bóng hội nghị của các bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản, khai mạc ngày 11/5, làm tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái khi các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm một cú hạ cánh mềm cho kinh tế toàn cầu.
Kỳ vọng từ 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Kỳ vọng từ 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

TP - Khoản vốn đầu tư công “khổng lồ” 700.000 tỷ đồng năm 2023 được kỳ vọng giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn. Mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân sẽ tạo việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp (DN) có thêm doanh thu. Tuy nhiên, để tiêu hết số tiền này cần sự vào cuộc ráo riết của bộ ngành, chính quyền địa phương.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Nhà hỏng, sập cần xây lại, không có vốn thì rất bí”

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Nhà hỏng, sập cần xây lại, không có vốn thì rất bí”

TPO - “Khi nhà bị hỏng, nhà bị sập, hàng rào sập cần phải xây lại, không có vốn thì rất bí. Muốn thay một bóng đèn của thiết bị bệnh viện cũng phải lập dự án”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo giải trình chiều 31/10, khi Quốc hội thảo luận về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Đồng lương teo tóp

Đồng lương teo tóp

TP - “Tôi cảm thấy đồng lương của mình như bị ai đó đánh cắp mỗi ngày”. Bà TL, một cán bộ về hưu ở cùng xóm tôi, nói với nụ cười buồn hiu. Bà cho biết, mỗi ngày ra chợ, thấy giá đồ ăn gì cũng tăng, có khi nhích từng chút, có khi tăng ào ào, nhất là trong thời gian vừa qua khi giá xăng dầu liên tục lập đỉnh mới.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Chính phủ

ĐBQH truy trách nhiệm giá sách giáo khoa: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình thế nào?

TPO - Bộ trưởng hai bộ GD&ĐT và Tài chính được các đại biểu quốc hội đặt nhiều câu hỏi về giá sách giáo khoa, tìm giải pháp ổn định và lâu dài về vấn đề giá sách. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tích cực soạn thông tư mới về quy cách, quy chuẩn của sách cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay, quy định này cũng sẽ góp phần tác động vào giá sách .