TPO - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng phải lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước có trình độ, kinh nghiệm quản lý giỏi; đồng thời, có chế độ tiền lương và lợi ích tương xứng với năng lực và kết quả quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh.
TPO - Để kết nối vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng.
TPO - Năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xác định, đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Để tập trung đầu tư các “quả đấm thép” cho đột phá hạ tầng, giai đoạn 2016-2020, 12.000 dự án sử dụng ngân sách trung ương đã bị cắt giảm.
TPO - Chia sẻ với các tập đoàn Nhật Bản, Thủ tướng nói, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các giải pháp quyết liệt để không lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ trong năm 2024.
TPO - Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Thủ tướng xem xét quyết định giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc đi qua địa phương mình…
TPO - Sáng 13/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
TPO - Chính phủ cho rằng, trường hợp không cho phép tiếp tục thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của chương trình sau ngày 31/12/2023 có thể dẫn đến việc các dự án thiếu vốn, không hoàn thành các mục tiêu đề ra.
TPO - Trong 3 kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu ra thì mức thấp nhất là 5%, cao nhất cũng chỉ đạt 6%.
TPO - Tính đến tháng 8 năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã có gần 4.000 dự án ở Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 26 tỷ USD, đứng thứ 6/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
TPO - Năm 2023, Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6,5%, nhưng 6 tháng qua tăng trưởng GDP chỉ đạt 3.72%. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhận định, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm nhằm bảo đảm tăng trưởng 6,5% là rất nặng nề. Khối lượng công việc rất nhiều, tính chất phức tạp, yêu cầu phải nhanh.
TPO - Nhắc lại ý kiến được nhiều đại biểu nêu, tại sao cùng một mặt bằng pháp lý mà địa phương này, bộ kia tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, còn nơi khác lại thấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho rằng nguyên nhân nằm ở khâu tổ chức thực hiện.
TPO - Tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm vì sợ sai, nhận được sự quan tâm của các đại biểu, khi cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023.
TPO - Sáng 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Có nhiều dự án, đặc biệt trong lĩnh vực y tế vẫn chưa xong nên không thể giao được, dù đã nhắc nhở, đôn đốc nhiều, nhưng vẫn còn sự lúng túng, e ngại trong thực hiện".
TPO - Với số vốn được thông báo chỉ hơn 149 nghìn tỷ đồng (bằng 84,77% số Quốc hội cho phép), Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại cho các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, công tác quy hoạch được ví như là một người công binh mở đường, nếu mở đường thắng lợi thì cuộc chiến sẽ thắng lợi, còn nếu làm không tốt sẽ dẫn đến thất bại.
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 11/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Rainmond đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ.
TPO - Chiều 21/4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Giải pháp phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến sẽ là những nhóm vấn đề “nóng” trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, khu thương mại tự do ở Hải Phòng mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương.
TPO - "Quy trình biên soạn GDP, GRDP là quy trình mang tính kỹ thuật chuyên sâu. Chính phủ ban hành quy trình này sẽ làm rõ trách nhiệm của cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nêu.
TPO - Cơ quan thẩm tra nhận định, theo tờ trình và dự thảo Nghị quyết, khu thương mại tự do tại Hải Phòng sẽ được áp dụng các chính sách đặc biệt, đột phá, trong đó sẽ có các chính sách về đất đai, quy hoạch, tổ chức chính quyền, ưu đãi đầu tư, thuế…
TPO - “Cũng giống như nhà máy giấy, hay mía đường trước đây của chúng ta, cứ chạy theo phong trào, không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, cứ đề xuất, dẫn đến dàn trải, không hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nêu.
TPO - Gói hỗ trợ mới giải ngân được cho 245 người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động, số tiền 41,8 tỷ đồng, tương ứng với 0,26%.
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã phân cấp phải kèm theo cải cách thủ tục hành chính, nếu phân quyền mà không cải cách thủ tục hành chính thì cũng như không.
TPO - Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách lưu ý, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cũng như cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng để bảo đảm tính tương quan, tương đồng giữa các thành phố trong cả nước.
TPO - Thống nhất các nguyên tắc hỗ trợ như báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tập trung hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của đại dịch COVID-19.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau khi các chính sách được ban hành, các cấp, các ngành chủ động thực hiện ngay, có hiệu quả để bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến người dân; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách.