Có 340 kết quả :

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Điểm sáng trong năm bản lề (*)

TPO - Công tác đối ngoại và ngoại giao đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong năm bản lề. Thời gian tới, tính bất ổn và bất định của tình hình quốc tế sẽ còn tiếp diễn, có thể xuất hiện những nhân tố phức tạp hơn…
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tiến vào phòng hội đàm sáng 15/4. (Ảnh: Như Ý)

Mỹ sẽ tiếp tục dành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục dành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…
Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 16-17/2. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam nêu quan ngại về các diễn biến phức tạp, sự cố không mong muốn trên Biển Đông

TPO - Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) trực tiếp và trực tuyến tại Phnom Penh, Campuchia, đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông và Myanmar. Việt Nam chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp, các sự cố không mong muốn.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Mofa)

Thương mại Việt – Lào tăng gần 34%

TPO - Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Lào trong 11 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hai bên đã dành cho nhau sự hỗ trợ, chia sẻ quý báu và kịp thời trong ứng phó dịch COVID-19, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu trong cuộc gặp với đoàn do Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev dẫn đầu. (Ảnh: Mofa)

Đề nghị Nga tiếp tục ưu tiên cung cấp vắc-xin cho Việt Nam sớm nhất có thể

TPO - Tại buổi làm việc với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga chiều ngày 27/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga đã phê duyệt và chuyển sinh phẩm để sản xuất vắc-xin Sputnik V tại Việt Nam; đề nghị tiếp tục ưu tiên cung cấp vắc-xin cho Việt Nam sớm nhất có thể theo tiến độ đã được thống nhất.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bàn giao công việc cho người kế nhiệm Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Bùi Thanh Sơn

TPO - Chiều 12/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữa ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.