Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Phòng dịch khác đợt trước vừa truy vết, xét nghiệm và phong tỏa rộng'

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Phòng dịch khác đợt trước vừa truy vết, xét nghiệm và phong tỏa rộng'
TPO - Chiều 2/2 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến cùng 8 tỉnh thành phố có dịch COVID-19.

Ngày hôm nay cả nước đã ghi nhận 30 trường hợp mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó: Hải Dương 18 ca, Quảng Ninh: 8; Hà Nội 1, Gia Lai: 3. Tại cuộc họp khẩn với 8 tỉnh có dịch trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Việc phòng chống dịch đợt này phải khác so với những lần trước tức là vừa phải truy vết, xét nghiệm và phong tỏa rộng.

Gia Lai và Bình Dương là hai tỉnh chưa có kinh nghiệm trong phòng chống dịch, vì vậy Bộ Y tế sẽ cử hai nhóm xét nghiệm và điều trị hỗ trợ.

Đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 13 ca dương tính. Qua phân tích, truy vết cho thấy ca bệnh đầu tiên tại Gia Lai đã xuất hiện cách đây 14 ngày.

Liên quan đến việc phong tỏa bệnh viện Đa khoa Gia Lai, các chuyên gia đề xuất chỉ nên phong tỏa từng khoa và thực hiện xét nghiệm cho cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Các chuyên gia đề nghị đối với Hải Dương xem xét việc xét nghiệm đối với người dân xung quanh thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương.  

Các chuyên gia dịch tễ cho biết qua phân tích, 80% bệnh nhân không có triệu chứng do vậy các bệnh viện phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và khai thác tiền sử.

Quảng Ninh cho biết hiện đang xét nghiêm 2000 mẫu/ngày nếu gộp mẫu 10.000 mẫu/ngày. Đã phong toả 6 xã. Bộ trưởng cho biết đêm nay lúc 0 giờ sẽ phong toả toàn bộ thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Đại diện Quảng Ninh cho biết lãnh đạo tỉnh sẽ bám trụ trực tiếp tại vùng phong toả với mục tiêu khoanh vùng  dịch để đến 30 tết kiểm soát được Đông Triều và 28 tết kiểm soát được Vân Đồn. Quảng Ninh cũng đề nghị BV Bệnh nhiệt đới hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng và hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Quảng Ninh xét nghiệm và giải toả sớm 8000 công nhân than để họ về tiếp tục sản xuất, đồng thời đề nghị tỉnh này thiết lập khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn từ xa, nếu không đảm bảo được điều trị Bộ sẽ hỗ trợ. 

Hiện nay tại Quảng Ninh có 6 bệnh nhân trở nặng hết sức lưu ý. Bộ trưởng yêu cầu Quảng Ninh phải tăng cường xét nghiệm đảm bảo xét nghiệm nhanh vùng lõi.

Phó Giám đốc sở Y tế Hải Dương cho biết hiện tỉnh này có 205 ca COIVD-19, tổng số mẫu xét nghiệm 3000. Điều trị tai 3 cơ sở.

Bộ Trưởng lưu ý chưa có hiện tượng lây lan chéo trong bệnh viện nên chưa phong toả bệnh viện. Ngày mai

Mai lãnh đạo Bộ sẽ vào hỗ trợ Gia Lai cùng với các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ và xét nghiệm để hỗ trợ tỉnh này thực hiện xét nghiệm trên diện rộng và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Riêng đối với thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và điều phối mẫu tránh tình trạng dồn mẫu vào một đơn vị. Về vấn đề điều trị và xét nghiệm, các địa phương phải chủ động với phương châm 4 tại chỗ, với những khó khăn Bộ sẽ hỗ trợ về con người và trang thiết bị.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại tất cả các thành phố, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người tại các phòng kín.


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.