Bó tay nhìn giá sữa tăng

Bó tay nhìn giá sữa tăng
TP - Thị trường sữa Việt Nam tiếp tục trong nghịch cảnh: Giá thế giới giảm sâu, trong nước tăng mạnh. Cơ quan quản lý, người tiêu dùng tiếp tục bó tay đứng nhìn.

Sữa bất ngờ tăng giá
> Giá nguyên liệu giảm, giá sản phẩm vẫn cao

Theo thông tin Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố ngày 16-9, so với đầu tháng 3, giá sữa nguyên liệu đã giảm tới 1.000 USD/tấn, tương đương 30%. Ngày 16-9, giá sữa bột nguyên kem xuất khẩu tại thị trường Tây Âu giảm còn 3.800-4.000 USD/tấn. Ngày 4-3, mức giá là 4.750-5.000 USD/tấn. Đối với sữa bột gầy, giá cũng giảm từ 3.675-4.300 USD/tấn xuống còn 3.000-3.300 USD/tấn.

Theo một chuyên gia nông nghiệp, đây là mức giảm khá mạnh trong nhiều năm qua do nguồn cung trên thị trường dồi dào.

Đầu tháng 2, khi giá nguyên liệu thế giới tăng, hàng loạt công ty sữa nước ngoài tăng giá bán lẻ tại Việt Nam. Nhưng khi giá thế giới quay đầu giảm sâu, họ không giảm giá.

Theo một nhân viên bán hàng trên phố Tây Sơn (Hà Nội), đầu tháng 9, một số hãng sữa thông báo tăng giá bán với mức tăng trung bình từ 5.000- 50.000 đồng/hộp. Đó là các sản phẩm sữa Dumex, Dutch Lady, Friso, Lactogen.

Với lý do thay đổi mẫu mã, nhà sản xuất sữa Dumex thông báo tăng giá 10-13%. Trước đây, Dumex Dugrow Gold 3 loại 800 gam giá là 292.000 đồng/hộp thiếc. Hiện nay, với mẫu mã mới, sản phẩm có giá là 337.000 đồng. Từ ngày 7- 9, hầu hết sản phẩm sữa bột cô gái Hà Lan và sữa bột Friso tăng giá với mức tăng cao nhất lên tới 15%.

Hãng Nestlé cũng tăng giá sữa Lactogen từ 3-10%.

Giám đốc đối ngoại Cty Friesland Campina Việt Nam, nói rằng, nhiều yếu tố đầu vào tiếp tục tăng thời gian qua, buộc hãng phải tăng giá lần này. Tỷ giá EUR/VND tăng 9-11%, trong khi nguyên liệu sữa bột chủ yếu phải nhập khẩu bằng ngoại tệ; giá nguyên vật liệu đóng gói tăng từ 5-18%…

Trên một số diễn đàn mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc về nghịch lý giá sữa tại Việt Nam. “Sữa Việt Nam luôn cao hơn các nước trong khu vực, bây giờ lại tăng giá nữa ai mà chịu nổi. Đề nghị kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau tẩy chay các loại sữa tăng giá”, một người viết.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ với tiêu dùng, nói rằng, sữa ngoại đã chiếm lĩnh thị trường nên rất khó để người tiêu dùng tẩy chay. Theo bà, các cơ quan quản lý cần vào cuộc mạnh mẽ, không để các hãng sữa tăng giá tùy tiện.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Khi đó, giá sữa mới có cơ hội bình ổn, ông Hùng nhận định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.