Bộ Nội vụ vào cuộc vụ hàng trăm giáo viên mất việc

Trước việc hàng trăm giáo viên hợp đồng ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) mất việc, Bộ Nội vụ chính thức vào cuộc. Ảnh: Dân Trí.
Trước việc hàng trăm giáo viên hợp đồng ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) mất việc, Bộ Nội vụ chính thức vào cuộc. Ảnh: Dân Trí.
TP - Sáng 9/5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và lãnh đạo một số cục, vụ chức năng của bộ đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về vụ việc hàng trăm giáo viên hợp đồng mất việc ở huyện Yên Phong.

Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, việc tỉnh Bắc Ninh loại bỏ đối tượng đặc cách đối với những giáo viên hợp đồng lâu năm cần phải được rút kinh nghiệm.

“Tôi khẳng định, những người làm bất cứ ở cơ quan nào, có đóng bảo hiểm xã hội, có thành tích trong công tác có thể đáp ứng được ngay yêu cầu trong công việc thì đều có đủ điều kiện để nghiên cứu xem xét xét đặc cách theo khoản 1 Điều 14 NĐ 29/2012/NĐ-CP, không loại trừ đối tượng hợp đồng lao động. Đối tượng hợp đồng lao động có khi là còn tốt hơn vì họ đã quen với công việc”, ông Tuấn nói.

Trước đó, hàng trăm giáo viên dạy hợp đồng ở huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) không trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đều bị chấm dứt hợp đồng.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.