Có 5 kết quả :

Bộ máy Chính phủ hiện nay gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 5 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành. Ảnh: Như Ý

Nhiều bộ, ngành chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

TP - “Vấn đề lớn nhất đang đặt ra hiện nay là sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, chứ không hẳn là số lượng của các bộ. Vậy điều quan trọng là cần điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ để có được sự phân công, phân nhiệm thật rõ ràng, minh bạch”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trò chuyện với Tiền Phong về bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các phó thủ tướng và bộ trưởng, trưởng ngành vừa được phê chuẩn. Ảnh: Như Ý

Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ

TP - Bộ máy Chính phủ sau khi được kiện toàn có 28 người, trong đó 15 người mới. Trong Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng, 2 bộ trưởng là nữ và 2 bộ trưởng thuộc thế hệ 7X.
Làm thủ tục hành chính một cửa ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh

“Thay” đội ngũ công chức: Chỉ cần 1 tỷ USD!

TP - Chỉ cần bỏ ra 1 tỷ USD là có thể biến hệ thống công chức làm quá nhiều việc ban phát, xin cho thành đội ngũ có tư duy để hoạch định chính sách, chủ nhiệm đề tài 'Tầm nhìn chiến lược thể chế chính phủ và lộ trình thực hiện', nhận định.