Có 243 kết quả :

Hú vía khi vượt biển bằng cần cẩu

Hú vía khi vượt biển bằng cần cẩu

TPO - Minami-daitojima - một hòn đảo nhỏ của Nhật Bản - thu hút khách du lịch bởi rạn san hô nổi nhưng không bến tàu. Vì vậy, cách duy nhất để du khách và hàng hoá đến được đảo là được "tung lên không trung" bằng cần cẩu công nghiệp lớn.
Lý do nhà thầu sân bay Long Thành trả lương 400 triệu vẫn không tuyển được lao động

Lý do nhà thầu sân bay Long Thành trả lương 400 triệu vẫn không tuyển được lao động

TPO - Dù nhà thầu dự án sân bay Long Thành đang tuyển vị trí gồm chức danh đại diện nhà thầu, giám đốc và trưởng phòng dự án có mức lương cao nhất đạt 400 triệu đồng/tháng, nhưng hiện vẫn chưa có hồ sơ của người Việt Nam ứng tuyển. Điều này cho thấy cần giải bài toán giải quyết nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao ở nước ta. 
Bộ Giao thông nói về giá vé máy bay Tết quá cao

Bộ Giao thông nói về giá vé máy bay Tết quá cao

TPO - Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, giá vé máy bay được điều hành linh hoạt, theo thị trường, nhưng không được vượt giá trần do bộ này quy định. Với dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bộ đã chỉ đạo đường sắt, đường bộ tăng năng lực vận tải để phục vụ người dân đi lại, giảm áp lực cho hàng không.
Năm 2024 trình dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khởi công 19 dự án lớn

Năm 2024 trình dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khởi công 19 dự án lớn

TPO - Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu, trong năm 2024, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường sắt quan trọng khác. Cùng đó, sẽ khởi công thêm 19 dự án, trong đó có nhiều tuyến đường bộ cao tốc liên vùng.
Sắp khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm

Sắp khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm

TPO - Dự kiến, ngày 24/12 này, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc nối từ cầu mới tới Cần Thơ, cùng thời điểm cũng khánh thành dự án nâng cấp sân bay Điện Biên và cao tốc nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bổ nhiệm nữ Tổng Biên tập Báo Giao thông

Bổ nhiệm nữ Tổng Biên tập Báo Giao thông

TPO - Bộ Giao thông vận tải vừa trao quyết định về bổ nhiệm lãnh đạo Báo Giao thông. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông - được bổ nhiệm giữ chức tổng biên tập tờ báo từ ngày 8/12/2023. 
Cơ quan quản lý và hiệp hội nghề nghiệp lo quá tải, vỡ trận bến xe nếu cho xe hợp đồng vào bắt, trả khách. Ảnh: Anh Trọng

Quản lý xe hợp đồng trá hình: Còn rối trong quy định, thực thi

TP - Để quản lý xe hợp đồng trá hình, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa đề xuất loại xe này phải đưa vào bến xe để đón trả khách. Nêu ý kiến về việc này, cả cơ quan quản lý và hiệp hội chuyên ngành vận tải không đồng tình vì cho rằng, hai loại hình này có mục đích, vai trò khác nhau, không thể đánh đồng là một.
Khi nào bỏ toàn bộ trạm thu phí?

Khi nào bỏ toàn bộ trạm thu phí?

TPO - Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định lộ trình để chuyển đổi sang thu phí đa làn tự do, bỏ thanh chắn (barie), buồng thu phí phù hợp với thói quen người dân và điều kiện thực tế. Nếu phương án này được thực hiện, thời gian tới sẽ không còn trạm thu phí trên các tuyến đường như hiện nay.
Đồng Nai ‘xin’ tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hoà cho Bộ Giao thông

Đồng Nai ‘xin’ tài trợ hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hoà cho Bộ Giao thông

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai cho biết muốn Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận cho địa phương lập quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hoà và sẽ tài trợ bằng sản phẩm hồ sơ quy hoạch cho bộ. Bộ Giao thông vận tải phản hồi đồng ý với điều kiện không có bất kể ràng buộc nào về hình thức đầu tư, bồi hoàn kinh phí.
Cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu hơn 12.800 tỷ chính thức khánh thành

Cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu hơn 12.800 tỷ chính thức khánh thành

TPO - Sáng 18/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức lễ khánh thành 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 là Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Đây là 2 trong 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, với tổng vốn hơn 12.800 tỷ đồng.
Vì sao chưa ‘ngã ngũ’ hợp đồng BOT quốc lộ 51?

Vì sao chưa ‘ngã ngũ’ hợp đồng BOT quốc lộ 51?

TPO - Dù đã dừng thu phí và bàn giao tuyến Quốc lộ 51 về Bộ Giao thông vận tải, nhưng nhà đầu tư BOT vẫn chưa đồng thuận việc dừng hợp đồng trước thời hạn dẫn đến công tác bảo trì tuyến đường không kịp thời, phát sinh hư hỏng, ổ gà, nguy cơ mất an toàn giao thông.
‘Miếng bánh’ vận tải đường sắt ngày càng teo tóp

‘Miếng bánh’ vận tải đường sắt ngày càng teo tóp

TPO - Tính tới hết tháng 8 vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt vận chuyển được hơn 1,7 triệu lượt khách và 1 triệu tấn hàng hoá, mang về doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng. Lượng khách và doanh thu này chỉ hơn một nửa so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Qua từng năm, thị phần vận tải khách của đường sắt teo tóp dần.
5 sân bay chờ tư nhân 'rót' vốn

5 sân bay chờ tư nhân 'rót' vốn

TPO - Trong dự kiến định hướng kêu gọi đầu tư xã hội hoá một số sân bay địa phương, Bộ Giao thông vận tải dự kiến có sân bay Thọ Xuân, Vinh, Liên Khương, Chu Lai… Nếu phương án này được thông qua, thời gian tới các sân bay này sẽ có vốn doanh nghiệp tư nhân đầu tư, khai thác.
Cao tốc Bắc - Nam chưa làm xong đã lo... quá tải

Cao tốc Bắc - Nam chưa làm xong đã lo... quá tải

TPO - Sau Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét trình cấp thẩm quyền đầu tư mở rộng Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phương đạt quy mô theo quy hoạch. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cam kết, sẽ quan tâm tới các đề xuất này để phối hợp bộ ngành báo cáo Chính phủ, Quốc hội dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện cao tốc Bắc - Nam đạt quy mô theo quy hoạch.
Lý do khiến 12 dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Lý do khiến 12 dự án cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

TPO - Tới nay, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang thi công chậm tiến độ so với yêu cầu. Thực tế, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải kiểm tra tại 6 dự án thành phần cũng ghi nhận kết quả tương tự, nguyên nhân chính vẫn là vướng mặt bằng, thiếu đất và cát đắp nền đường.
Những xe nào được đi cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu trong dịp 2/9?

Những xe nào được đi cao tốc Quốc lộ 45 - Diễn Châu trong dịp 2/9?

TPO - Từ ngày 1/9 tới hết dịp nghỉ lễ Quốc khánh, xe ô tô con dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 10 tấn được phép lưu thông vào cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An), nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Nghệ An. Sau dịp nghỉ lễ, hai đoạn cao tốc này sẽ tạm đóng cửa để phục vụ nghiệm thu.
Cầu Rạch Miễu 2 'đội' vốn hơn 1.600 tỷ, chậm tiến độ 1 năm

Cầu Rạch Miễu 2 'đội' vốn hơn 1.600 tỷ, chậm tiến độ 1 năm

TPO - Do phát sinh thêm nhiều đầu việc so với khảo sát, thiết kế năm 2020, để đủ vốn hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, chủ đầu tư dự án cho biết, vốn đầu tư công trình phải tăng thêm hơn 1.600 tỷ đồng, đưa tổng mức đầu tư cây cầu này lên hơn 6.810 tỷ đồng. Cùng với đội vốn, cây cầu dự kiến phải lùi tiến độ thêm 1 năm.
Bộ Giao thông sẽ giảm học thực hành trong đào tạo lái xe ô tô

Bộ Giao thông sẽ giảm học thực hành trong đào tạo lái xe ô tô

TPO - Dự kiến, trong năm nay, Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành thông tư sửa đổi quy định liên quan tới thời gian học lái xe ô tô. Trong đó, quy định mới dự kiến cho phép các trường và học viên được học phần lý thuyết theo hình thức trực tuyến, đồng thời giảm mạnh số giờ học thực hành.
Đã hết cảnh quá tải đăng kiểm ô tô

Đã hết cảnh quá tải đăng kiểm ô tô

TPO - Bộ Giao thông vận tải khẳng định, với việc điều chỉnh hàng loạt quy định liên quan, sự hỗ trợ của lực lượng đăng kiểm quân đội và công an, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã hết quả tải, ùn tắc; quy định rõ hơn trách nhiệm các bên tham gia đăng kiểm, đảm bảo minh bạch, phòng chống tiêu cực.