Bồ Đào Nha đại thắng trong ngày Ronaldo lập hat-trick

0:00 / 0:00
0:00
Bồ Đào Nha đại thắng trong ngày Ronaldo lập hat-trick
TPO - Trước một đối thủ quá yếu là Luxembourg, ĐT Bồ Đào Nha đã không gặp khó khăn để giành thắng lợi vùi dập 5-0 ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào rạng sáng nay. Trong đó, có 3 bàn thuộc về Cristiano Ronaldo.

Lợi thế sân nhà, trong khi tung ra lực lượng mạnh nhất, rõ ràng ĐT Bồ Đào Nha nắm quá nhiều lợi thế. Và họ sớm chuyển hóa thế trận áp đảo, các cơ hội vượt trội thành những bàn thắng. Ngay phút thứ 8, Ronaldo đã mở tỷ số trên chấm penalty sau khi Thill phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 13, lại là Ronaldo và cũng lại là bàn thắng từ chấm phạt đền sau khi chính anh bị thủ thành đối phương cản phá trái phép. Như vậy, Ronaldo đã có các bàn thắng thứ 113 và 114 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh tiếp tục đào sâu kỷ lục “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG” sau khi vượt qua cột mốc 109 bàn của kỷ lục gia Ali Daei.

Sau đó chỉ 2 phút, Ronaldo còn dứt điểm làm rung chuyển khung gỗ từ cự ly chỉ 3m. Cơn ác mộng với Luxembourg chưa dừng lại ở đó. Đến phút 17, tỷ số được nâng lên 3-0. Lần này là Bruno Fernandes với cú đá chuẩn xác từ góc hẹp.

Bồ Đào Nha đại thắng trong ngày Ronaldo lập hat-trick ảnh 1

Bruno Fernandes và Ronaldo cùng ghi bàn giúp Bồ Đào Nha dẫn 3-0 ở hiệp 1

Những bàn thắng liên tiếp cùng một thế trận nhàn nhã là kịch bản đã được dự đoán từ trước. Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó tuyển Bồ Đào Nha chơi chậm rãi để giữ chân cho các trụ cột. Bởi vậy, trong gần 30 phút sau đó, họ chỉ có một pha dứt điểm đáng chú ý là cú đánh đầu của Ronaldo. Đường bóng bay cực hiểm nhưng bằng một cách nào đó, thủ thành Moris vẫn với tới và đẩy bóng ra.

Bồ Đào Nha tiếp tục chơi ung dung trong hiệp 2. Dù không tấn công dồn dập song trước hàng thủ non nớt của đội bóng yếu Luxembourg, họ thi thoảng vẫn tạo nên những cơ hội. Phút 69, đến lượt Palhinha ghi bàn.

Tỷ số được nâng lên 4-0 và thời gian cuối, có lẽ động lực của Bồ Đào Nha là giúp Ronaldo hoàn tất cú hat-trick. Rất may là sau bao nỗ lực, siêu sao 36 tuổi cũng được đền đáp. Phút 88, anh ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình và cũng là bàn ấn định tỷ số 5-0.

Như vậy, Ronaldo đã có tổng cộng 115 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha. Anh vững vàng ở vị trí số một trên danh sách các chân sút ghi bàn tốt nhất trong màu áo ĐTQG. Ronaldo đang bỏ lại Messi (80 bàn) một khoảng cách mênh mông.

Với 3 bàn vừa qua, CR7 cũng biến Luxembourg trở thành đội tuyển bị anh sút tung lưới nhiều nhất trong lịch sử (9 bàn). Chỉ có một chút tiếc nuối cho màn trình diễn vừa qua khi nó chưa thể giúp Ronaldo và Bồ Đào Nha chính thức có vé tới Qatar. Bởi lúc này, đội bóng của anh vẫn kém Serbia, đội dẫn đầu, 1 điểm nhưng Bồ Đào Nha đang đấu kém hơn 1 trận. Vậy nên việc họ có vé chỉ còn là vấn đề thời gian.

BẢNG A VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU ÂU

STT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Điểm

1

Serbia

5

2

0

17

2

Bồ Đào Nha

5

1

0

16

3

Luxembourg

2

0

4

6

4

CH Ireland

1

2

3

5

5

Azerbaijan

0

1

6

1

MỚI - NÓNG