Bộ Công an đề nghị có hai Đại tướng

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
TPO - Sáng 20/2, tại cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Công an cho biết tại dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, sẽ trình thêm chức danh Thứ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy công an Trung ương mang cấp hàm Đại tướng.

Giải thích về điều này, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho rằng đây là vị trí số hai trong Bộ Công an, sẽ thay mặt bộ trưởng chỉ đạo khi bộ trưởng vắng mặt.


Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cho biết thời gian thăng cấp hàm từ Đại tá lên cấp tướng được quy định là 4 năm. Còn từ cấp tướng trở lên sẽ giữ nguyên theo luật hiện hành, tức là không quy định thời gian cụ thể mà theo nhu cầu thực tế.

Giám đốc công an Hà Nội, TPHCM: Trung tướng

Cũng theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, trong lực lượng công an quân hàm ở cấp huyện cao nhất sẽ là thượng tá, tương đương với quân đội.

Ở cấp thành phố và tỉnh sẽ có quy định cụ thể. Cụ thể, ở TP Hà Nội và TP HCM, giám đốc công an TP sẽ mang quân hàm trung tướng.

Riêng các thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai là những thành phố trực thuộc trung ương và những địa bàn trọng điểm, đông dân, lãnh đạo công an sẽ mang quân hàm thiếu tướng.

Còn các tỉnh, thành khác, lãnh đạo công an sẽ mang quân hàm đại tá.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.