BLV Quang Huy dự đoán bất ngờ về Olympic Việt Nam

BLV Quang Huy dự đoán bất ngờ về Olympic Việt Nam
TPO - BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy dự đoán, ĐT Olympic Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong cuộc chạm trán với Syria ở tứ kết nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đi tiếp nhờ chiến thắng ở hiệp phụ.

17h30 tối nay, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Syria ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 trên sân Patriot Chandrabhaga Stadium (Tây Java, Indonesia). Đây là lần đầu tiên Olympic Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất ở giải đấu châu lục. 

Trong quá khứ, Việt Nam và Syria đã gặp nhau 4 lần ở các cấp độ đội tuyển, và chúng ta chưa từng giành chiến thắng ở các giải chính thức. Tại VCK U23 châu Á 2018, Syria từng để U23 Việt Nam cầm hoà 0-0, dẫn tới việc thầy trò ông Park Hang Seo giành quyền đi tiếp còn họ bị loại. Tuy nhiên, đây là trận đấu U23 Việt Nam bị đối thủ ép sân toàn diện, và phải nhờ đến sự may mắn mới bảo toàn được mảnh lưới. 

Nhận định về trận đấu, BLV Vũ Quang Huy cho biết: "Syria là đội bóng mạnh. Vì thế, Olympic Việt Nam cần nhập cuộc thận trọng, đá theo kiểu cửa dưới, chứ không thể dâng lên mạnh mẽ như trận gặp Bahrain hay Nhật Bản. Với sự trở lại của trung vệ Đình Trọng, HLV Park Hang Seo có thể bố trí Đức Huy đá ở giữa sân với Quang Hải. Ở tuyến trên, bộ ba Anh Đức, Văn Quyết và Phan Văn Đức hoặc Công Phượng sẽ thay nhau xướng lĩnh hàng công. Thực tế, Việt Nam khởi đầu thế nào chỉ mình ông Park biết, nhưng chắc chắn lối chơi sẽ biến hóa theo từng thời điểm. Cá nhân tôi vẫn tin tưởng lực lượng dự bị sẽ mang lại khác biệt khi cần thiết".

BLV Vũ Quang huy cũng không loại trừ khả năng trận đấu này sẽ kéo dài tới hiệp phụ để phân định thắng thua: “Đây là một trận đấu rất khó khăn và không loại trừ khả năng kéo dài đến hiệp phụ. Olympic Việt Nam có lực lượng hùng hậu và chúng ta đều biết ông Park có tài "dụng binh" như thế nào. Biết đâu đấy, Olympic Việt Nam sẽ vượt qua các cầu thủ Syria nhờ sự toả sáng của một cầu thủ tấn công vào sân thay người ở thời điểm quyết định”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.