Bill Gates không còn là cổ đông lớn nhất của Microsoft

Bill Gates hiện chỉ tập trung làm từ thiện.
Bill Gates hiện chỉ tập trung làm từ thiện.
Bill Gates - Nhà sáng lập Tập đoàn Microsoft nhường vị trí cổ đông cá nhân lớn nhất cho cựu CEO Steve Ballmer. Hiện Bill Gates chỉ còn nắm 4% cổ phần tại 'gã khổng lồ' công nghệ này.

Chỉ trong 2 ngày gần đây, Bill Gates đã bán ra gần 8 triệu cổ phiếu Microsoft, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 330 triệu. Tỷ phú hiện nắm giữ 4% cổ phần trong Microsoft, tương đương 13,3 tỷ USD.

Trong khi đó, Ballmer hiện có hơn 333 triệu cổ phiếu. Theo Bloomberg Billionaire Index, Ballmer đã kiếm được khoảng 3,4 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu, kể từ khi Microsoft IPO năm 1986.

"Sự kiện này cho thấy sự thay đổi tại Microsoft suốt 10 năm qua. Đang có một sự chuyển giao quyền lực tại đây", Daniel Ives – nhà phân tích tại FBR Capital Markets nhận xét. Đồng sáng lập Microsoft – Paul Allen cũng đã bán gần hết cổ phiếu cách đây nhiều năm.

Gates, Ballmer và Allen đều có khối tài sản khổng lồ nhờ gây dựng đế chế phần mềm Microsoft. Bill Gates hiện là người giàu nhất thế giới với 77 tỷ USD, Ballmer có 20 tỷ và Allen – một trong những người bạn thủa thiếu thời của Gates cũng sở hữu tới 16 tỷ USD.

Gates tham gia vào nhiều hoạt động của công ty cho đến giữa năm 2008, sau đó từ chức để tập trung thời gian và tài sản cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Quỹ này đã chi hơn 28 tỷ USD chống lại đói nghèo trên thế giới kể từ khi thành lập năm 1997.

Ballmer là nhân viên thứ 30 tại Microsoft. Ông gia nhập hãng năm 1980, sau khi được Bill Gates thuyết phục bỏ Đại học Stanford. Ballmer sau đó liên tục thăng tiến và được chọn làm CEO kế nhiệm Gates năm 2000.

Ballmer năm nay 58 tuổi, hiện có số tài sản 18,9 tỷ USD. Ông đã nghỉ hưu từ ngày 4/2 sau 33 năm làm việc tại Microsoft, trong đó có 4 năm giữ chức CEO.

Sau tin tức trên, cổ phiếu Microsoft đã giảm nhẹ 0,3 USD và đóng cửa ở 39,69 USD hôm qua tại New York.

Theo Hà Thu

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG