Tin hot BĐS tuần qua:

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng'

TPO - Biệt thự 'khủng' tàn phá rừng Sóc Sơn vẫn bất động sau kết luận thanh tra; 17.000 tỷ để di dời trụ sở 13 bộ ngành khỏi trung tâm Hà Nội; Chính quyền lo ngại nhồi cao ốc 18 tầng của Vinaconex sẽ thành 'điểm nóng'... là những thông tin đáng chú ý về bất động sản tuần qua.

Biệt thự 'khủng' tàn phá rừng Sóc Sơn vẫn bất động sau kết luận thanh tra

Tại kết luận  thanh tra toàn diện vi phạm đất rừng Sóc Sơn, Thanh tra Hà Nội đề nghị UBND TP giao UBND huyện Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trả lại nguyên trạng ban đầu.

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 1 Hiện nhiều công trình đang xây dở được "phủ bạt", nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý sau kết luận thanh tra được công bố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện những công trình "khủng" xây trên đất rừng ở Sóc Sơn vẫn nằm bất động, phủ bạt" chờ xử lý. Điều này khiến dự luận cho rằng, liệu những công trình sai phạm này có được xử lý nghiêm hay thanh tra xong rồi để đó? (Xem chi tiết)

Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ

Sau khi Tiền Phong phản ánh việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại cao ốc số 26-28-30 phố Nhà Chung phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra chậm chạp sau nhiều tháng thực hiện hết lý do thời tiết đến việc không có thợ thì mới đây việc tháo dỡ tại công trình này bất ngờ "động đậy" trở lại.

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 2 Các công nhân tháo dỡ phần sai phạm tại công trình số 26-28-30 Nhà Chung cạnh Hồ Gươm 

Lý giải về việc này, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, do chủ đầu tư công trình tháo dỡ phần sai phạm rất chậm, vì vậy quận quyết định chính thức cưỡng chế vi phạm. (Xem chi tiết)

17.000 tỷ để di dời trụ sở 13 bộ ngành khỏi trung tâm Hà Nội

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa gửi bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại thủ đô Hà Nội.

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 3 Dự kiến nhu cầu tài chính từ 12 nghìn tỷ đến 17 nghìn tỷ đối với mỗi phương án.

Theo đó, VIUP đề xuất đề xuất 3 phương án di chuyển bộ, ngành. Thứ nhất di chuyển trụ sở các bộ, ngành về khu vực Tây Hồ Tây, thứ hai di chuyển về khu vực Mễ Trì Hạ, phương án 3 di chuyển các bộ ngành về cả hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ. Dự kiến khu quỹ đất dành cho việc di dời này có thể lên đến 75ha, nhu cầu tài chính từ 12 nghìn tỷ đến 17 nghìn tỷ đối với mỗi phương án. (Xem chi tiết)

Chính quyền lo ngại nhồi cao ốc 18 tầng của Vinaconex sẽ thành 'điểm nóng'

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đề xuất xây cao ốc 18 tầng tại khu đất "siêu mỏng" trong Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính (Hà Nội) không chỉ bị người dân sinh sống ở đây phản đối quyết liệt mà ngay cả chính quyền sở tại cũng lo ngại về những hệ lụy.

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 4 UBND phường Nhân Chính kiến nghị cơ quan chức năng nên cân nhắc kỹ việc điều chỉnh quy hoạch khu đất để tránh tạo điểm nóng.

"Việc cư dân không đồng ý điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án, cơ quan chức năng nên cân nhắc kỹ việc điều chỉnh quy hoạch, vị trí chỗ đỗ xe ô tô…. để xây dựng khu đô thị văn minh, tránh thành điểm nóng", UBND phường Nhân Chính kiến nghị. (Xem chi tiết)

HoREA kiến nghị giải cứu hơn 100 dự án bất động sản 'đóng băng'

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa kiến nghị UBND TP HCM và Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết đối với hơn 100 dự án đang bị "đóng băng" chờ rà soát, thanh tra, phải đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát tài sản công.

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 5 HoREA kiến nghị giải cứu hơn 100 dự án bất động sản 'đóng băng' trên địa bàn TPHCM.

Theo HoREA, quá trình rà soát, thanh tra càng kéo dài thì càng bất lợi cho doanh nghiệp vì chi phí vốn, lãi vay ngân hàng tăng và mất cơ hội kinh doanh. Số lượng dự án bị giảm dẫn đến số lượng nhà ở đưa ra thị trường cũng bị sụt giảm mạnh. Bất lợi cả cho người mua nhà và thị trường bất động sản, làm sụt giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)


 
Khánh Hòa công khai danh sách ‘đen’ 22 khách sạn không đủ điều kiện lưu trú

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 22 khách sạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch để người dân và du khách nắm rõ, đồng thời nhằm khuyến cáo các đơn vị lữ hành không đưa khách đến lưu trú. Trong 22 khách sạn nằm trong danh sách này có đến 21 khách sạn nằm ở TP Nha Trang và 1 khu du lịch tại thị xã Ninh Hoà. 

Biệt thự tàn phá rừng Sóc Sơn bất động, nhồi cao ốc 18 tầng sẽ thành 'điểm nóng' ảnh 6 Khánh Hòa công khai 22 khách sạn không đủ điều kiện kinh doanh lưu trú.

Nguyên nhân các khách sạn này không đủ điều kiện lưu trú là do các vi phạm như không có giấy phép xây dựng, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.... (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".