Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại trực tuyến với tuổi trẻ, nhân dân cả nước

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tại buổi đối thoại trực tuyến với tuổi trẻ và nhân dân cả nước trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 22/3/2013
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tại buổi đối thoại trực tuyến với tuổi trẻ và nhân dân cả nước trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 22/3/2013
TPO - Vào 9h30 sáng thứ Hai (24/03), Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức chương trình Đối thoại trực tuyến với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

Năm 2014 đánh dấu mốc quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước khi kỷ niệm 15 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện” và 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”.

Đặc biệt, ngày 24/12/2013, Văn phòng T.Ư Đảng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc đồng ý chọn năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện" với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Triển khai thực hiện hợp tác giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chương trình Đối thoại với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện 2014”,đây là chương trình để thanh niên cả nước được trao đổi và lắng nghe Ban Bí thư TƯ Đoàn chia sẻ về chuyện Đoàn cũng như truyền đạt những thông điệp, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Đoàn trong năm thanh niên 2014.

Các khách mời tham dự chương:

- Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư thứ nhấtTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các cán bộ Đoàn, Đoàn viên ưu tú và giới văn nghệ sỹ có những cống hiến trong các hoạt động tình nguyện.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Media.chinhphu.vn), Website Trung Ương Đoàn (Doanthanhnien.vn); tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và được đưa tin, phát lại trên nhiều cơ quan thông tấn báo chí khác.

Bạn trẻ và người dân quan tâm, có thể gửi câu hỏi tới hòm thư: doithoai@chinhphu.vn, hoặc gọi điện tới số điện thoại: 08048113

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.