Bí thư Hà Nội: Cần tầm nhìn, giải pháp để Đan Phượng lên quận vào 2025

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kết luận cuộc làm việc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kết luận cuộc làm việc
TPO - Sáng 5/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, các đại biểu cần tiếp tục đóng góp cho huyện hoàn thiện văn kiện Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhất là về tầm nhìn, giải pháp, khâu đột phá nhằm đưa Đan Phượng trở thành quận vào năm 2025.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý tập trung làm rõ tính hiệu quả, những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc củng cố tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm an ninh nông thôn; tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng...

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện phát triển toàn diện, đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 12.779 tỷ đồng, tăng 9,82%; thu nhập bình quân đạt 55,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,25% xuống còn 0,26%; thu ngân sách đạt 152%; giải quyết việc làm đạt 164% kế hoạch...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trước ngày 15/1/2020. Đến nay, 9/40 (22,5%) đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, trong đó có 3 đại hội điểm.

Về triển khai việc tổ chức Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, hiện dự thảo Báo cáo chính trị đã được gửi tới toàn đảng bộ, chi bộ trực thuộc để lấy ý kiến. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua lần một đối với phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV.

Dịp này, huyện Đan Phượng nêu 4 nhóm kiến nghị, đề xuất liên quan đến thực hiện các tiêu chí để sớm trở thành quận trong giai đoạn 2020-2025 và kiện toàn nhân sự chủ chốt của huyện.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, mức độ phát triển của huyện Đan Phượng còn dưới tiềm năng. Hướng phát triển về các lĩnh vực kinh tế chưa rõ “đầu tàu”; trong từng lĩnh vực cũng chưa rõ đặc trưng, thế mạnh. Ngay trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn thiếu mô hình sản xuất có giá trị cao; các mô hình doanh nghiệp nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới chưa phát triển... Huyện cần tập trung khắc phục những vấn đề này.

Cảnh báo về tốc độ đô thị hóa nhanh, trên địa bàn có thể sẽ xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu huyện không được lơ là, phải làm tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm các vi phạm đã xảy ra, phòng ngừa nảy sinh vi phạm mới. 

Ông Huệ cũng lưu ý vấn đề tư duy, tầm nhìn, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, cần tránh tư tưởng chủ quan khi đã có thành tích, đề phòng tính trì trệ, thiếu dũng khí trong hành động, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo.

Ông Huệ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nới lỏng nhưng không lơi lỏng, tuyệt đối không chủ quan. Cùng với thành phố, huyện phải quyết tâm tiên phong, đi đầu trong khôi phục kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, thông qua thực hiện “nhiệm vụ kép”, huyện phải chú trọng sàng lọc cán bộ; phát hiện người tài, trọng dụng những người dám làm, dám chịu trách nhiệm, kể cả chưa được quy hoạch. Cán bộ trong quy hoạch mà không dám làm, không dám chịu trách nhiệm thì không để lại trong quy hoạch.

Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo phát triển nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 4% trong năm 2020; đồng thời đẩy nhanh các dự án đầu tư công; tạo mọi điều kiện để khu vực tư nhân triển khai các dự án, công trình... Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề; chú trọng mở thêm các điểm công nghiệp mới, khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh thành các doanh nghiệp mới...

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Bí thư Thành ủy lưu ý, Huyện ủy nghiên cứu, đưa vào Báo cáo chính trị về điều chỉnh quy hoạch chung của huyện, xác định quy hoạch phải đi trước một bước. Trong quy hoạch, phải tính đến quy hoạch hạ tầng của mô hình quận tương lai, đô thị thông minh, giữ lại những gì đẹp nhất của huyện nông thôn mới; chú ý hạ tầng ngầm; sớm cấp chỉ giới đường đỏ để quản lý tốt quy hoạch...

Ông Huệ đề nghị Văn phòng Thành ủy phối hợp với huyện Đan Phượng dự thảo thông báo kết luận cuộc làm việc; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố quan tâm tạo điều kiện đầu tư cho các huyện được quy hoạch thành quận, trong đó có Đan Phượng.

MỚI - NÓNG