Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Mai Anh, cựu Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã giành được học bổng gần 40.000 đôla tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (Hàn Quốc). Bảng thành tích học tập cùng với vô số giải thưởng trong công tác Đoàn - Hội đã giúp nữ sinh Hà thành chinh phục Hội đồng tuyển sinh và được trao học bổng toàn phần danh giá.

Nguyễn Mai Anh sinh năm 1997, là cựu sinh viên ngành Điện tử Viễn thông, trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Hiện nay, cô là sinh viên Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan, Hàn Quốc.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 1

Chia sẻ về niềm đam mê với văn hoá, đất nước Hàn Quốc, Mai Anh cho biết, cô vốn yêu thích nền văn hóa, yêu thích cảnh đẹp của xứ sở Kim chi nên muốn khám phá, tìm hiểu nền văn hoá của đất nước xinh đẹp này.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 2

Khi học tập tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, những năm cuối, Mai Anh mới dành thời gian tìm hiểu và quyết định sẽ đi du học và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn xin học bổng.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 3

“Đây là thời điểm khá muộn để bắt đầu chuẩn bị hành trang du học, tuy nhiên, do có nền tảng tốt từ trước đó với điểm CPA duy trì tốt trong các năm học, khả năng tiếng Anh được rèn luyện trong môi trường học của Chương trình tiên tiến (trường ĐH Bách khoa Hà Nội) cùng một số giải thưởng đã đạt được trong thời sinh viên nên việc chuẩn bị hồ sơ để gây ấn tượng với giáo sư và hội đồng tuyển sinh cũng không tốn quá nhiều thời gian”, Mai Anh cho biết.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 4

“Khó khăn lớn nhất trong quá trình apply học bổng đối với mình là vượt qua áp lực trước vòng phỏng vấn. Vì đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia một buổi phỏng vấn xin học bổng, lại chính là ngôi trường mình yêu thích từ lâu.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 5

Sau buổi phỏng vấn đó, Mai Anh rút ra được một vài kinh nghiệm nhỏ cho vòng phỏng vấn xin học bổng: Thứ nhất là luôn giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh, điều đó sẽ giúp buổi phỏng vấn không còn quá áp lực thay vào đó sẽ trở thành một buổi trò chuyện để mình chia sẻ về suy nghĩ, đam mê nghiên cứu khoa học cùng những mục tiêu, kế hoạch cho tương lai.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 6

Thứ hai, cần ôn kỹ kiến thức cơ bản và thử thuyết trình về đề tài khoa học mình đang nghiên cứu để có thể thêm tự tin trong buổi phỏng vấn. Ngoài ra, cố gắng thể hiện được những điểm mạnh của bản thân trong thời gian ít ỏi của buổi phỏng vấn.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 7

Nhờ niềm yêu thích mãnh liệt với văn hóa Hàn Quốc, bảng thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa đáng nể và sự tự tin trong buổi phỏng vấn, nữ sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Hội đồng tuyển sinh và được trao học bổng toàn phần danh giá.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 8

Điều ấn tượng ở nữ sinh Hà thành là cô giành học bổng toàn phần với tổng giá trị 40.000 đôla. Học bổng của Mai Anh bao gồm 100% học phí của 2 năm học chuyên ngành.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 9

Cựu nữ sinh trường ĐH Bách khoa Hà Nội đúc rút, 5 năm học tập trên giảng đường ĐH đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn và có nhiều trải nghiệm. Môi trường học tập và rèn luyện tại đây đã giúp Mai Anh định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân.

Bí kíp ‘rinh’ học bổng toàn phần tại Hàn Quốc của nữ sinh ‘Sao Tháng Giêng’ ảnh 10

“Bên cạnh đó, sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè cũng như năng lượng tích cực từ những người bạn ưu tú cũng là cảm hứng và động lực trong cả cuộc sống và học tập”, Mai Anh chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 chính thức được công nhận là Lễ hội lớn của TP. HCM

SVVN - Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TP. HCM.