Bị cảnh sát truy bắt, xe chở gỗ lậu “núp” vào nhà dân ven quốc lộ

Kiểm tra lô gỗ lậu trước khi bàn giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế.
Kiểm tra lô gỗ lậu trước khi bàn giao cho lực lượng cảnh sát kinh tế.
TPO - Chiều 30/10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh TT-Huế hoàn tất thủ tục bàn giao hàng chục phách gỗ lậu, vốn là tang vật trong một vụ vận chuyển lâm sản trái phép, cho phía cảnh sát kinh tế xử lý theo thẩm quyền. Số gỗ lậu bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, thu giữ vào tối hôm trước.

Trước đó, khoảng 22h tối 29/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại tuyến quốc lộ 49 đoạn qua thị xã Hương Trà, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 (thuộc PC67 Công an TT-Huế) phát hiện xe tải mang BKS 75C-021.85, do tài xế Dương Điền (trú phường Tây Lộc, Huế) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Điền cố tình lái xe bỏ chạy. Nhằm để “cắt đuôi” lực lượng chức năng, tài xế Điền cho xe tải rẽ qua đường tỉnh để lên Quốc lộ 1 nhánh tránh Huế.

Tại tuyến đường này, Điền liều cho xe chạy vào “núp” trong một ngôi nhà nằm ven quốc lộ. Ngay sau đó, xe gỗ nhanh chóng bị CSGT bắt giữ.

Bị cảnh sát truy bắt, xe chở gỗ lậu “núp” vào nhà dân ven quốc lộ ảnh 1 Tài xế thừa nhận chở gỗ lậu.

Qua kiểm tra toàn bộ xe tải, CSGT phát hiện phương tiện này chở 28 phách gỗ lớn (tổng cộng gần 5m3 chưa xác định chủng loại). Tất cả số lâm sản này đều không có dấu búa kiểm lâm, không kèm giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nên đã bị lập biên bản thu giữ. Làm việc với tổ CSGT, tài xế Điền đã khai nhận hành vi chở gỗ lậu. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.