Bí ẩn vụ điệp viên hai mang của Nga bị đầu độc tại Anh

Ông Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Getty Images.
Ông Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Getty Images.
TP - Một tuần sau khi điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc giữa trung tâm thành phố Salisbury, tây nam nước Anh, cảnh sát Anh thu thập được 240 nhân chứng và 200 bằng chứng.

Ngày 10/3, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết, cảnh sát đã nhận dạng được hơn 240 nhân chứng và 200 chứng cứ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh thông báo, cảnh sát vũ trang sẽ được điều động trở lại Salisbury để hỗ trợ cuộc điều tra. Tính đến ngày 11/3, cảnh sát Anh đã khám xét 5 địa điểm được cho là ông Skripal và con gái đã tới trước khi bị đầu độc gồm: nhà riêng của ông Skripal, nhà hàng Zizzi, quán bar Mill, chiếc ghế băng nơi hai cha con gục xuống và nghĩa trang nơi chôn cất vợ và con trai ông Skripal. Vợ của ông Skripal là bà Liudmila qua đời ở tuổi 59 vào năm 2012 vì bệnh ung thư, con trai ông là Alexander Skripal chết không rõ nguyên nhân hồi tháng 3 năm ngoái tại St Peterburg ở tuổi 43.

Từ khi cảnh sát tìm thấy độc tố tại nhà hàng Zizzi ở Salisbury, họ đã phong tỏa nhà hàng này. Ngày 11/3, cơ quan chức năng Anh khuyến cáo những ai đã tới nhà hàng Zizzi hôm Chủ nhật và thứ Hai tuần trước nên đi tẩy độc. Cụ thể, giặt sạch quần áo, cọ rửa nữ trang, kính mát bằng thuốc tẩy, lau sạch đồ điện tử bằng khăn và cất giữ trong túi nilon. Điệp viên Skripal và con gái Yulia được cho là đã ăn uống tại nhà hàng Zizzi trước khi họ được phát hiện hôn mê trên ghế băng ở trung tâm thành phố Salisbury ngày 4/3. Hai bố con ông Skripal đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Salisbury trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10/3, Bộ trưởng Amber Rudd nói rằng, còn quá sớm để có thể nói ai là người chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc này. Điện Kremlin phủ nhận mọi cáo buộc Nga dính líu vụ đầu độc, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra với Anh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson cảnh báo, nếu Anh phát hiện có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự can dự của Nga vào vụ đầu độc này, Anh sẽ có hành động đáp trả.

Cảnh sát cho biết, 21 người đã được đưa đi điều trị y tế, trong đó có các nhân viên công vụ và nhân viên dịch vụ khẩn cấp. Họ đều được thử máu và tư vấn sức khỏe. Cảnh sát Nick Bailey đã phải nhập viện và được ca ngợi như người anh hùng, nhưng ông cho rằng, ông đang thực hiện công việc của mình. Ông Bailey được cho là một trong những người đầu tiên tới hiện trường và tới nhà riêng của điệp viên Skripal nên không rõ là ông bị nhiễm độc ở đâu.

Ông Mark Rowley, trợ lý Ủy viên đặc trách chống khủng bố thuộc Lực lượng Cảnh sát Thủ đô London, cho biết, độc chất được sử dụng là một chất độc thần kinh cực hiếm, không dễ dàng sở hữu. Trước đó, tờ The Sun dẫn các nguồn tin an ninh đưa tin, ông Skripal bị đầu độc bằng một độc chất thần kinh cực hiếm, chỉ có một vài phòng thí nghiệm trên thế giới có thể sản xuất được.

Truyền thông Anh ngày 10/3 đưa tin, cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal từng cung cấp toàn bộ danh bạ điện thoại của các nhân viên Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) cho Cục Tình báo đối ngoại Anh (MI6) và được trả 100.000 USD. Skripal từng phục vụ nhiều năm trong GRU và được thăng hàm đại tá trước khi được MI6 tuyển mộ vào năm 1995. Skripal bị cơ quan an ninh Nga bắt năm 2004 và bị kết án 13 năm tù vì tội hoạt động gián điệp cho Anh và phản bội Tổ quốc. Vào năm 2010, Skripal được Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev ân xá theo một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ và được đưa tới sống tại Anh suốt 7 năm qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.