Benzema trở lại, mang theo món lợi khổng lồ cho tuyển Pháp

0:00 / 0:00
0:00
Benzema trở lại, mang theo món lợi khổng lồ cho tuyển Pháp
TPO - Tiền đạo Karim Benzema vẫn là cái tên được người hâm mộ đội tuyển Pháp đặc biệt yêu thích.

Giữa tuần này, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps đã quyết định triệu tập tiền đạo Benzema vào đội hình dự Euro 2020, sau gần 6 năm ngó lơ chân sút gốc Algeria. Tin tức này đã khiến doanh số bán áo đấu của "Gà trống Gô-loa" tăng cao kỷ lục. Cụ thể số áo đấu bán ra đã tăng đến 2.400% kể từ khi có tin Benzema trở lại tuyển Pháp.

Sự xuất hiện của Benzema cũng sẽ khiến giá trị đội hình của tuyển Pháp tăng đáng kể, bên cạnh hai ngôi sao đắt giá khác là Kylian Mbappe và Antoine Griezmann. Benzema sở hữu khả năng săn bàn ấn tượng cũng như có thể chơi lùi, tạo điều kiện cho đồng đội toả sáng - điều mà tiền đạo này đã làm quá tốt thời còn chơi bóng cạnh Ronaldo ở sân Bernabeu. Bản thân Benzema cũng háo hức với cơ hội chơi cạnh Mbappe, người được mệnh danh là "Messi mới" của làng túc cầu.

"Chơi bóng với Mbappe thật dễ dàng. Cậu ấy trẻ nhưng rất tài năng, cách cậu ấy di chuyển thật tuyệt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoà hợp trên sân", Benzema phát biểu.

Sau scandal tống tiền đồng đội, Benzema bị HLV Didier Deschamps loại khỏi đội hình tuyển Pháp từ năm 2015 và vắng mặt trong chiến dịch vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Benzema khi ấy còn cáo buộc HLV Didier Deschamps có hành động phân biệt chủng tộc với cầu thủ này.

Tuy nhiên, phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải đã Deschamps suy nghĩ lại và trao cho Benzema một cơ hội.

"Tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tự hào. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Trong những năm tháng qua, tôi luôn tập luyện chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của tôi", Benzema xúc động phát biểu sau khi trở lại đội tuyển quốc gia.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.