Công trình mà chúng tôi nhắc đến là Khoa sản thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Công trình có quy mô 300 giường, nằm trong khuôn viên bệnh viện này được UBND tỉnh Bình Dương đầu tư với số tiền khoảng 400 tỉ đồng.
Khoa sản mới hoàn thành từ đầu năm 2019, được trang bị, lắp đặt máy lạnh, giường bệnh, các phân khu phòng, ban, ghế ngồi… máy móc thiết bị. Mặc dù đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt trang thiết bị và bàn giao để đưa vào hoạt động nhưng đến nay Khoa sản mới này vẫn bỏ hoang, chưa đưa vào hoạt động.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương là đơn vị thực hiện việc bàn giao cho Sở Y tế Bình Dương để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, phía bệnh viện Đa khoa Bình Dương chưa tiếp nhận với lý do chưa hoàn thành lắp đặt các trang thiết bị.
Được biết, ngoài công trình Khoa sản xây xong bỏ hoang trên, ở Bình Dương còn có 2 công trình khác rơi vào cảnh tương tự, đó là bệnh viện chuyên khoa tâm thần và bệnh viện Lao, phổi Bình Dương (đóng trên địa bàn phường Phú Chánh, TX.Tân Uyên).
Công trình đã hoàn thành xây dựng từ năm 2018 nhưng đến nay cũng chưa đưa vào hoạt động. Trước đó, vào giữa năm 2013, hai công trình này được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và đến 2018 thì công trình hoàn thiện. Hiện, hai công trình này bỏ hoang và đang được tạm thời sử dụng để làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Liên quan đến việc công trình bệnh viện xây xong bỏ hoang, Sở Y tế Bình Dương cho biết sau khi kiểm tra thấy một số hạng mục chưa thực hiện theo thiết kế ban đầu, trong khi hạng mục hoàn thiện thì chưa đạt yêu cầu nên chưa thể nhận bàn giao.
Được biết, bệnh viện chuyên khoa tâm thần có quy mô 300 giường với tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng. Bệnh viện chuyên khoa lao, phổi quy mô 150 giường, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng.
Cấm nhà thầu hoạt động 3 năm ở Bình Dương
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết ông đã ký quyết định xử lý sai phạm đối với hai doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến dự án xây dựng Khu điều trị của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Cụ thể, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương bị cấm tham gia hoạt động tư vấn lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời hạn 3 năm, do đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) không đúng quy định pháp luật về đấu thầu, làm sai lệch KQLCNT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khu khoa sản 300 giường thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Ông Trần Thanh Liêm cho biết thêm, đã cấm doanh nghiệp trên tham gia hoạt động tư vấn lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh này trong thời hạn 3 năm đối với các thành viên của tổ tư vấn đấu thầu thuộc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương với cùng lý do trên.
Trong một diễn biến khác liên quan đến ngành y tế Bình Dương, vào năm 2019, Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm tại Sở Y tế tỉnh này. Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế. Ghi nhận của PV Tiền Phong, hơn 2 năm nay, các bệnh viện công ở Bình Dương thiếu thuốc buộc bệnh nhân phải tự bỏ tiền mua thuốc dù có bảo hiểm y tế. Trong khi đó, ở khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân ngoài việc phải tự mua thuốc còn phải bỏ tiền ra mua găng tay cho nhân viên y tế trong khoa này.