Có 51 kết quả :

Mang thai hộ giúp nhiều phụ nữ được làm mẹ

Mang thai hộ giúp nhiều phụ nữ được làm mẹ

TPO - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đánh giá Việt Nam là một những quốc gia cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, với hệ thống luật và các quy định chặt chẽ. Nhờ đó, nhiều phụ nữ tưởng chừng vô vọng đã thực hiện được thiên chức làm mẹ.
Tôn vinh những 'người mẹ' thầm lặng nuôi dưỡng trẻ trong tâm bão COVID-19

Tôn vinh những 'người mẹ' thầm lặng nuôi dưỡng trẻ trong tâm bão COVID-19

TPO - Giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều sản phụ mắc bệnh phải vượt cạn trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” trung tâm H.O.P.E đã ra đời với phương châm không để ai lại phía sau. Chỉ trong khoảng thời gian 4 tháng tồn tại, những người thầm lặng đã mang lại tình yêu thương và sự bình an cho những mầm non của đất nước.
Bé trai vừa chào đời nặng 5,8 kg ở TPHCM

Bé trai vừa chào đời nặng 5,8 kg ở TPHCM

TPO - Với cân nặng gần 5,8 kg, bé trai vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, cả hai mẹ con đều không có bệnh lý nền. Khoảnh khắc bế cậu bé ra khỏi bụng mẹ được bác sĩ miêu tả với cảm giác “khá mỏi tay”.
Tin mới về bé gái 7 tháng tuổi tử vong bất thường

Tin mới về bé gái 7 tháng tuổi tử vong bất thường

TPO - Ngày 2/2, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương TPHCM cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái 7 tháng tuổi được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng bé đã tử vong ngoại viện.
Lương không thỏa đáng, bệnh viện 'đỏ mắt' tìm vẫn không tuyển được nhân sự công nghệ thông tin

Lương không thỏa đáng, bệnh viện 'đỏ mắt' tìm vẫn không tuyển được nhân sự công nghệ thông tin

TPO - Các bệnh viện đang đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển hệ thống y tế thông minh nhằm mang đến sự tiện lợi cho người bệnh và công tác quản lý. Tuy nhiên, mức lương quá thấp so với mặt bằng chung đang khiến bệnh viện gặp khó khi liên tục tuyển dụng nhưng không tìm được nhân sự.
Ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động

Ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động

TPO - Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, ngày 6/8 Bệnh viện phụ sản Hùng Vương đã khai trương ngân hàng sữa mẹ, quy mô thanh trùng 65 lít sữa mỗi ngày. Ngân hàng sữa mẹ được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ sơ sinh, tăng khả năng sống còn cho trẻ không được bú mẹ.
Gặp Bí thư TPHCM, giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về thu nhập của y bác sĩ

Gặp Bí thư TPHCM, giám đốc bệnh viện bật khóc khi nói về thu nhập của y bác sĩ

TPO - “Với mức thu nhập của bác sĩ mới ra trường làm việc giữa TPHCM chỉ vọn vẹn 7,8 triệu đồng thì làm sao đủ sống?”- PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết- Giám đốc BV Hùng Vương đã bật khóc khi phát biểu trong buổi gặp gỡ giữa ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM với cán bộ, nhân viên ngành y tế.
Người đàn ông không có tinh trùng nhưng vẫn có con

Người đàn ông không có tinh trùng nhưng vẫn có con

TPO - Bằng kỹ thuật “ghép đôi” thành công tinh tử (tinh trùng non tháng) của người chồng với trứng của người vợ, các bác sĩ đã giúp người đàn ông được làm bố. Đây được xem là tin vui và là bước đột phá cho việc điều trị hiếm muộn tại Việt Nam.
Vinh danh thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Vinh danh thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

TPO - Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thầm lặng của người thầy thuốc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều tập thể, cá nhân tại TPHCM đã được khen thưởng cấp Nhà nước. Buổi lễ vinh danh đã diễn ra tại TPHCM vào sáng 26/2 nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bé trai chào đời bằng sinh thường nặng hơn 5,1kg

Bé trai chào đời bằng sinh thường nặng hơn 5,1kg

TPO - Được phòng khám tư chẩn đoán thai chỉ nặng hơn 3kg nhưng khi nhập viện chuẩn bị vượt cạn các bác sĩ phát hiện thai nhi rất lớn. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi chuyên môn hỗ trợ ca sinh, bé trai nặng 5,15kg đã chào đời qua ngã sinh thường an toàn.
Cử tri ngành y tế TPHCM kiến nghị tiêm vắc xin cho trẻ em

Cử tri ngành y tế TPHCM kiến nghị tiêm vắc xin cho trẻ em

TPO - Theo một số cử tri là các chuyên gia y tế, khi người lớn đã chích vắc xin ngừa COVID-19 thì làn sóng nguy hiểm sẽ dồn cho trẻ em và tuy tỉ lệ trẻ em tử vong do COVID-19 không cao nhưng ảnh hưởng về lâu dài đối với thể chất và tinh thần của trẻ thì chưa thể lường được.
Hai tháng qua, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở TP Thủ Đức, TPHCM đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm thai phụ, sản phụ mắc COVID-19 từ các bệnh viện sản khoa và tuyến quận huyện chuyển đến.

Cân não cứu thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch

TPO - Nhiều phụ nữ có thai khi chưa đến kỳ sinh nhưng mắc COVID-19 diễn tiến nặng dẫn đến suy hô hấp nặng, các bác sĩ phải cân não để tìm loại thuốc, liều lượng phù hợp điều trị cho người mẹ và đảm bảo sự an toàn cho thai nhi.
Bệnh viện Hùng Vương phản hồi thông tin "hàng trăm trẻ sơ sinh không có người chăm"

Bệnh viện Hùng Vương phản hồi thông tin "hàng trăm trẻ sơ sinh không có người chăm"

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh chụp tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) với nội dung: "Hàng trăm trẻ thơ không có người chăm nom, mẹ là F0, tiếng khóc thét suốt cả ngày vì đói, không có đồ bận, không có tã thay, không có sữa uống...". Trước thông tin gây xôn xao dư luận này, Bệnh viện Hùng Vương đã chính thức lên tiếng.