Bệnh viện Hà Lan quá tải vì bệnh nhân COVID-19, Anh để ngỏ khả năng phong tỏa dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện Maastricht (Hà Lan). Ảnh: Reuters
Các bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện Maastricht (Hà Lan). Ảnh: Reuters
TPO - Các bệnh viện ở Hà Lan đang rơi vào tình trạng quá tải do số bệnh nhân COVID-19 tăng vọt. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, người đứng đầu hiệp hội bệnh viện Hà Lan (LNAZ) cảnh báo.

Theo Reuters, số bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện ở Hà Lan đã tăng lên khoảng 2.000 bệnh nhân vào ngày 15/11, bao gồm gần 400 người được chăm sóc đặc biệt, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Với gần 250 ca nhập viện mới mỗi ngày, các bệnh viện Hà Lan được cho là sắp vượt qua mức đỉnh của mùa đông năm ngoái là khoảng 2.800 bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong hơn một tuần, người đứng đầu hiệp hội LNAZ - Ernst Kuipers nhận định.

“Chúng ta vẫn chưa đến đỉnh, con số sẽ còn tiếp tục tăng”, ông Kuipers cảnh báo.

Các bệnh viện trên khắp Hà Lan đã mở rộng quy mô để đủ chỗ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tại tỉnh miền Nam Limburg, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều bệnh viện tuần trước thông báo không còn đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19.

Hà Lan đã áp dụng trở lại lệnh phong tỏa một phần vào ngày 13/11 để hạn chế tốc độ lây lan của COVID-19. Các nhà hàng và cửa hiệu được yêu cầu đóng cửa sớm, khán giả bị cấm tham gia các sự kiện thể thao lớn…

Trong vòng một tuần đến trước ngày 15/11, Hà Lan ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Trong tuần qua, trung bình có khoảng 14.500 trường hợp mắc mới được xác nhận mỗi ngày tại quốc gia 17,5 triệu dân, vượt qua kỷ lục trước đó là dưới 13.000 trường hợp/ngày được ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái.

Khoảng 85% dân số trưởng thành của Hà Lan đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, và quốc gia này sẽ bắt đầu triển khai mũi tiêm nhắc lại cho nhân viên y tế, người cao tuổi vào cuối tuần này.

Cộng hòa Séc ngày 15/11 báo cáo 11.514 ca mắc mới COVID-19, ngày thứ năm liên tiếp số ca mắc mới hàng ngày vượt mốc 10.000 ca.

Số ca nhập viện đã tăng lên 4.296 ca, trong đó có 635 ca nặng.

Chính phủ Thủ tướng Andrej Babis đã thảo luận về các lệnh hạn chế cứng rắn hơn, bao gồm một số hình thức phong tỏa đối với những người chưa tiêm chủng.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cho biết không loại trừ khả năng sẽ có một đợt phong tỏa khác vào Giáng sinh, vì làn sóng COVID-19 đang lan rộng trở lại trên khắp châu Âu. “Lịch sử cho thấy chúng ta không đủ khả năng để tự mãn. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào”, ông Johnson nói. Tháng trước, ông Johnson từng khẳng định chắc nịch sẽ không có bất cứ lệnh hạn chế nào được áp dụng trong kỳ nghỉ lễ.

Ngày 15/11, Chính phủ Anh cho biết chương trình tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19 sẽ được mở rộng đối tượng áp dụng đến những người trên 40 tuổi.

Theo Reuters, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.