Bệnh nhân nguy kịch do cúm A/H1N1 từng chở khách du lịch bị cúm

Bệnh nhân nguy kịch do cúm A/H1N1 từng chở khách du lịch bị cúm
TPO - Theo lời kể của người nhà, trước nhập viện không lâu, bệnh nhân từng chở một đoàn khách du lịch đi Đà Nẵng. Trong số những người khách này, có một người bị cảm cúm.

Ngày 9/6, thông tin cập nhật từ BV Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân nam (48 tuổi, ngụ Bình Thuận, làm nghề tài xế) bị nhiễm cúm A/H1N1 vẫn đang rất nguy kịch. Hiện người này vẫn đang được cách ly để điều trị, tiên lượng nặng và có thể phải sử dụng oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ECMO ( được dùng cho bệnh nhân nguy kịch, đe dọa tính mạng vì hô hấp và tuần hoàn có nguy cơ dừng hoạt động).

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, rất có thể người này đã bị lây cúm từ một hành khách du lịch trong chuyến tham quan ở Đà Nẵng. Sau khi trở về nhà, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng sốt cao, đau nhức cơ thể và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện tỉnh điều trị. Bệnh diễn tiến càng nặng, người đàn ông được chuyển vào BV Quận Thủ Đức và sau đó là BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch do suy hô hấp và viêm phổi nặng.

Bệnh nhân nguy kịch do cúm A/H1N1 từng chở khách du lịch bị cúm ảnh 1 Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện, ảnh: Duy Tính
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, trước đó vào ngày 30.5, trên địa bàn TP cũng đã có một trường hợp tử vong do cúm A/H1N1. Bệnh nhân là một phụ nữ làm nghề nội trợ, thể trạng béo phì. “Đây là trường hợp người Sài Gòn đầu tiên tử vong do H1N1 trong năm nay”, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng cho biết.

Ngày 2/6, tại Bệnh viện Từ Dũ cũng đã xuất hiện ổ dịch khiến 80 người phải cách ly theo dõi bệnh. Nguyên nhân lây lan được cho là từ một bệnh nhân nữ tại khoa Nội soi bệnh viện.

Theo BS Lê Quốc Hùng (Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và đơn vị chống độc BV Chợ Rẫy) cho biết bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, ho, khạc nhổ… do đó người dân cần chú ý tránh tụ tập đông người, tăng cường vệ sinh cá nhân, tăng cường rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

“Khi xuất hiện dấu hiệu sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu.. nghi bị cúm A/H1N1, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế để tiến hành thực hiện các xét nghiệm bệnh và có hướng điều trị kịp thời, không nên ở nhà tự mua thuốc điều trị”, BS Hùng khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.