Bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại TPHCM giảm sâu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên tiếp trong 2 ngày qua, số ca mới mắc COVID-19 nhập viện ở TPHCM giảm sâu. Dịch bệnh đang từng bước được đẩy lùi, đưa thành phố trở lại giai đoạn bình thường.

Sau gần 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Ngày 13/10, thống kê của Sở Y tế TPHCM cho thấy, số ca mắc mới và số ca thu dung điều trị mỗi ngày đều giảm ở tất cả các tầng; số ca bệnh nặng và số ca tử vong tiếp tục giảm qua nhiều ngày liên tiếp.

Bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại TPHCM giảm sâu ảnh 1

Số ca bệnh nhập viện giảm sâu

Cụ thể, nếu số ca mắc mới ngày 1/10 ở mức gần 3.700 trường hợp thì đến ngày 12/10 chỉ còn 1.018 trường hợp. Ca bệnh nhập viện điều trị mỗi ngày đều giảm mạnh. Nếu ngày 1/10, thành phố có 2.866 ca bệnh phải nhập viện điều trị thì đến ngày 12/10 chỉ còn 866 bệnh nhân nhập viện.

Từ giai đoạn cao điểm trung bình mỗi ngày hơn 4.000 ca nhập viện, nay đã xuống con số “hàng trăm” giúp các bệnh viện điều trị COVID-19 thoát khỏi các áp lực, tạo điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân tốt hơn.

Trong khi ca bệnh nhập viện mỗi ngày giảm mạnh thì số ca bệnh được xuất viện ngày càng tăng. Đến nay, thành phố đã có khoảng 240.000 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Toàn thành phố chỉ còn hơn 3.000 bệnh nhân nặng cần phải thở máy hoặc thở oxy. Số ca tử vong đã giảm sâu.

Để khống chế dịch COVID-19 hiệu quả hơn, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo mỗi người dân thành phố cần tiếp tục tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K (đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) và nhanh chóng đi tiêm vắc xin đủ 2 mũi theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.