Trung Quốc:

Bé trai 6 tuổi thiệt mạng vì ăn kẹo mút nhặt giữa đường

Nạn nhân tử vong do ăn phải kẹo mút có chứa thuốc diệt chuột.
Nạn nhân tử vong do ăn phải kẹo mút có chứa thuốc diệt chuột.
TPO - Nhìn thấy chiếc kẹo mút vứt giữa đường, cậu bé vô tư nhặt lấy rồi vừa ăn vừa chơi trốn tìm với lũ bạn. Không lâu sau đó, mọi người hãi hùng phát hiện bé trai này nằm co giật trên đường với biểu hiện nhiễm độc...

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra vào ngày 3/3 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Dẫn nguồn tin từ báo chí địa phương, Daily Mail cho biết, trong lúc chơi đùa với các bạn, cậu bé 6 tuổi kể trên nhìn thấy một người lạ mặt vứt chiếc kẹo mút trên đường.

Cậu bé vô tư nhặt lấy chiếc kẹo rồi vừa ăn vừa chơi trốn tìm với lũ bạn. Không lâu sau đó, hàng xóm hãi hùng phát hiện bé trai này nằm co giật trên đường với biểu hiện nhiễm độc. Họ vội vàng đưa em tới bệnh viện cấp cứu.

Bé trai 6 tuổi thiệt mạng vì ăn kẹo mút nhặt giữa đường ảnh 1

CCTV ghi lại hình ảnh người đàn ông lạ mặt ném chiếc kẹo mút vào sân chơi nhà cậu bé.

Một bác sĩ của bệnh viện địa phương cho hay, cậu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan nội tạng của bé bị phá hủy, máu chuyển màu đen thẫm. Sau hai ngày vào viện, cậu bé đã qua đời vào hôm 5/3.

Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy, trong nước tiểu và máu của cậu bé có chứa một hàm lượng thuốc diệt chuột cực lớn.

Bé trai 6 tuổi thiệt mạng vì ăn kẹo mút nhặt giữa đường ảnh 2

Chiếc kẹo mút có chứa thuốc diệt chuột.

Thuốc diệt chuột vốn là một chất kịch độc. Nó bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1984. Tuy nhiên, loại thuốc này hiện nay vẫn đang được buôn bán bất hợp pháp tại Trung Quốc. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc kể trên.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.