Bế mạc Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ

Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
TPO - Tối 19/11, tại Nhà hát Cao Văn Lầu (thành phố Bạc Liêu), Bộ VH- TT- DL, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017.

Ngày hội diễn ra từ ngày 17 đến 19/11 với nhiều hoạt động đặc sắc: Biểu diễn nghệ thuật quần chúng, giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian, trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống. Các hoạt động thể thao như đua ghe Ngo, bóng đá mi ni, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bi sắt...

Tại giải thi đấu thể thao, đoàn Cần Thơ đứng đầu với 9 huy chương vàng, Trà Vinh đứng thứ 2 với 6 huy chương vàng, chủ nhà Bạc Liêu giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

Theo ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách, nhất là đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung. Với nhiều hoạt động độc đáo được tổ chức, ngày hội lần này hòa quyện với nhau tạo nên một không gian sôi động, đặc sắc và đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

Bộ VH- TT- DL cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào năm 2020.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.