Bé gái 4 tuổi bị bố đẻ hành hung phải nhập viện

Bé gái 4 tuổi bị bố đẻ hành hung phải nhập viện
TP - Ngày 13/9, Công an phường Bình An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Đỗ Trọng Minh (SN 1987, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê ở Vĩnh Long) để xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến cháu Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2011) bị hành hung phải nhập viện cấp cứu. 

Trước đó, chiều 12/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận bé Ngân trong tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân tím tái. Phần đầu của bé bị sưng to, trán và mặt bầm xanh, 2 mắt bầm tím không mở được. 


Các bác sĩ cho biết, cháu gái đã bị chấn thương sọ não và đang được tiếp tục theo dõi. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không thể mở mắt được. Hiện các bác sĩ đang tận tình theo dõi sức khỏe của bé.

Chị Trần Thị Quế Nhàn, người đưa cháu bé nhập viện cho biết, cháu bé sống với bố mẹ ở một nhà trọ tại khu phố Nội Hóa, phường Bình An, TX Dĩ An và bị chính người bố đánh bị thương và bỏ đói. 

Sau khi đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TX Dĩ An trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ ở đây đã chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.