Bé 5 tuổi ở Bắc Giang đập heo đất ủng hộ phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một em bé 5 tuổi ở thành phố Bắc Giang đập heo đất tiết kiệm được 1,2 triệu đồng để ủng hộ phòng, chống dịch.

Anh Nguyễn Duy Bảo, Trưởng ban Phong trào (Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang) cho biết, chiều tối ngày 31/5, Ban quản trị mạng xã hội facebook Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhận được tin nhắn của gia đình bé Phạm Phương Anh (5 tuổi) tại địa chỉ số 43, Nguyễn Thị Lưu 8, Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang muốn ủng hộ tiền tiết kiệm cho công tác phòng, chống dịch.

Ngay sau đó, ban quản trị đã liên hệ với gia đình và mời đến Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Giang (địa điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm của Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh). Tại đây, bé Phương Anh và chị gái đập heo đất, thu được số tiền 1.200.000 đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Gia đình bé cũng tặng thêm 5 thùng nước chanh muối cho các y bác sỹ ở các bệnh viện dã chiến.

Bé 5 tuổi ở Bắc Giang đập heo đất ủng hộ phòng chống dịch ảnh 1

Bé Phương Anh cùng chị đập heo đất tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch

Chị Hoàng Quyên - mẹ của bé cho hay, khi chứng kiến cảnh các bạn trường mầm non Lê Lợi (thành phố Bắc Giang) phải đi cách ly, không có bố mẹ ở bên cạnh, con chị thấy rất thương và nói với mẹ muốn ủng hộ heo đất để phòng chống dịch. Qua việc này, con gái chị và gia đình gửi lời tri ấn đến các y bác sỹ, chiến sỹ công an, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch và mong góp sức để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đã tặng quà cho 2 bé và cảm ơn gia đình với tinh thần tương thân, tương ái trong giai đoạn dịch khó khăn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.