Bé 1 tuổi tử vong bất thường trong nhà vệ sinh khi đang được gửi tại nhà người thân

0:00 / 0:00
0:00
Nhà vệ sinh, nơi xảy ra vụ việc
Nhà vệ sinh, nơi xảy ra vụ việc
TPO - Người phụ nữ trông giúp con của họ hàng và được cho đã để bé trai 1 tuổi tự vào nhà vệ sinh. Sau khoảng 20 phút, bà này quay lại thì phát hiện cháu bé đã tử vong.

Ngày 12/8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ bé trai 1 tuổi chết tại nhà vệ sinh của gia đình bà Phạm Thị Ph. (SN 1973, trú thị trấn Krông Năng).

“Người giữ cháu bé - bà Ph. là họ hàng của nạn nhân. Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ nơi xảy ra vụ việc có yếu tố dịch vụ hay không? Công an vẫn đang củng cố làm rõ vụ việc”, lãnh đạo công an huyện nói.

Cùng ngày, lãnh đạo huyện Krông Năng cho biết đã làm văn bản yêu cầu các đơn vị xã, phường rà soát và kiểm tra những cơ sở tự phát giữ trẻ để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/8, bà Phạm Thị Ph. đưa cháu Tr.Q.C (SN 2020) vào nhà vệ sinh để cháu tự đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, bà Ph. quay lại thì phát hiện cháu C. đã tử vong trong tư thế chúi đầu vào thùng đựng nước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG