Bắt thêm 5 đối tượng trộm cắp tại Formosa

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
TP - Ngày 19/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ xử lý 5 nghi can về trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tối 17/5, các đối tượng vận chuyển 7 máy đầm dùi bê tông, 4 máy bàn sắt thép (loại ZX7-400MA) và một số motor bơm nước từ huyện Kỳ Anh ra đến xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tiêu thụ, bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ. 


Theo lời khai ban đầu, lợi dụng thời điểm xảy ra vụ xô xát tối 14/5, nhóm này lẻn vào khu nhà C19, thuộc Nhà máy Lò Cao - khu Công nghiệp Formosa trộm những tài sản trên mang đi cất giấu, đến ngày 17/5 mang đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đình Minh (48 tuổi, ở xã cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên); Cao Văn Huệ (32 tuổi, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, Nghệ An); Phan Văn Lánh (39 tuổi, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Hồ Xuân Nguyên (45 tuổi) và Lê Đình Yên (30 tuổi, cùng ở xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 18/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam 16 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ xô xát tại Khu kinh tế Vũng Áng tối ngày 14/5. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.