Bắt quả tang 150 người ở biên giới đang sát phạt trên chiếu bạc

TPO - Một sới bạc huyện biên giới An Phú có quy mô tổ chức lớn, bố trí lực lượng canh đường nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng chức năng, vừa bị Công an tỉnh An Giang triệt xóa thành công và bắt giữ trên 150 đối tượng liên quan.

Ngày 2/8, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ triển khai bao vây một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú khi các con bạc sang say sưa sát phạt trên khu đất trống.

Bắt quả tang 150 người ở biên giới đang sát phạt trên chiếu bạc ảnh 1 Trên 150 đối tượng tại tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn bị bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng đã bắt quả tang trên 150 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, thu giữ trên 500 triệu đồng (tiền trên chiếu bạc, trong người các đối tượng và tại nhà đối tượng tổ chức đánh bạc), 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bài 52 lá, trên 40 cặp cựa gà, 5 xe ô tô, 71 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Bắt quả tang 150 người ở biên giới đang sát phạt trên chiếu bạc ảnh 2 Tang vật thu giữ được.
Bắt quả tang 150 người ở biên giới đang sát phạt trên chiếu bạc ảnh 3

Đối tượng Thuận.

Qua điều tra, sới bạc trên do Nguyễn Ngọc Thuận (51 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú) tổ chức. Ngoài ra, tại tụ điểm này, các con bạc còn được phục vụ thức ăn, nước uống.

Bắt quả tang 150 người ở biên giới đang sát phạt trên chiếu bạc ảnh 4 Tụ điểm này còn tổ chức nấu đồ ăn, thức uống cho các con bạc.

Được biết, đây là một sới bạc có quy mô tổ chức lớn, các đối tượng sử dụng lực lượng canh đường nhiều lớp để đối phó với lực lượng chức năng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.