Bắt nhóm mang dao gây 5 vụ cướp

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bắt tạm giam Nguyễn Văn Thọ (1990), Bùi Văn Trung (1995, cùng trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) và Võ Phan Văn Long Phi (1994, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 21 giờ ngày 2-7, Thọ rủ Trung từ H. Quế Sơn ra Đà Nẵng với dự định cướp tài sản người đi đường. Cả hai thống nhất mang theo mỗi người 1 con dao nhằm khống chế người đi đường chiếm đoạt tài sản. Thọ điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43T1-5035 chở Trung đến khu vực TT Vĩnh Điện (H. Điện Bàn, Quảng Nam) rồi dừng xe lại để Trung dán BKS xe máy để tránh bị phát hiện. Sau đó, cả hai tiếp tục chạy xe lòng vòng tìm những phụ nữ đi một mình, có mang theo tài sản, chờ điều kiện thuận lợi khống chế chiếm đoạt.

Bắt nhóm mang dao gây 5 vụ cướp ảnh 1 Bùi Văn Trung, Nguyễn Văn Thọ và Võ Phan Văn Long Phi.
Đến 22 giờ 45 cùng ngày, khi chúng lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng) thì Thọ phát hiện chị Nguyễn Võ Tú Oanh (1995, trú số 3-Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Attila chạy cùng chiều nên Thọ liền bám theo. Đeo bám qua khỏi bùng binh Nguyễn Hữu Thọ- Lê Đại Hành khoảng 100m thì chúng thấy chị Oanh dừng xe nghe điện thoại, lập tức Thọ cho xe áp sát để Trung xuống khống chế chị Oanh, cướp tài sản. Cùng lúc đó, lực lượng CAQ Cẩm Lệ đang tuần tra phát hiện hành vi phạm tội nên lập tức bắt giữ.
Bắt nhóm mang dao gây 5 vụ cướp ảnh 2 Tang vật liên quan
Với hành vi phạm tội quả tang, tại CAQ Cẩm Lệ, Trung và Thọ nhanh chóng nhận tội và khai thêm đồng bọn cùng tham gia cướp tài sản là Võ Phan Văn Long Phi. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Cụ thể: Ngày 23-6, tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, cướp của anh Nguyễn Phi Hổ (1988) và chị Nguyễn Thị Thiên Phương (1991) 1 triệu đồng; 23 giờ ngày 25-6, trên đường Nguyễn Tất Thành, giật 1 túi xách của đôi nam nữ đi xe hiệu Sirius, chiếm đoạt 2 ĐTDĐ và 2 triệu đồng; 23 giờ 30 ngày 29-6, trên đường Lê Đại Hành, dùng dao khống chế, cướp của chị Trương Nguyệt Sa (1988) dây chuyền, ĐTDĐ, 500.000 đồng và 1 chiếc nhẫn; ngày 1-7, dùng dao khống chế lấy túi xách của chị Tán Thị Thanh (1988), bên trong có 670.000 đồng; tiếp đó, chúng khống chế, lấy túi xách có ĐTDĐ và 200.000 đồng của chị Trần Thị Hoa (1986)  tại đường Đinh Liệt.

Bắt nhóm mang dao gây 5 vụ cướp ảnh 3 Xe máy BKS 43T1- 5035, phương tiện gây án
Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ cho biết, nhiều khả năng nhóm cướp này còn gây ra nhiều phi vụ khác trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam. Vậy ai là người bị hại của các đối tượng cướp trên sớm liên hệ CAQ Cẩm Lệ để cung cấp thông tin, xác minh làm rõ.
  • Theo Nguyên Thảo
Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG