Bất ngờ phát hiện 'trẻ sơ sinh' hơn 1000 năm tuổi ở Peru

Xác ướp trẻ sơ sinh được phát hiện ở Peru.
Xác ướp trẻ sơ sinh được phát hiện ở Peru.
TPO - Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một xác ướp trẻ sơ sinh có niên đại hơn 1000 năm tuổi tại Peru.

Daily Mail đưa tin, xác ướp của một trẻ sơ sinh với bề ngoài còn khá nguyên vẹn đã được tìm thấy tại khu di tích Puruchuco, thủ đô Lima, Peru.

Xác ướp đứa trẻ sơ sinh này được phát hiện trong quá trình khảo sát địa hình chuẩn bị cho một dự án làm đường mới của Peru.

Xác ướp này được xác định là của một em bé sống trước thời kỳ Inca.

Bất ngờ phát hiện 'trẻ sơ sinh' hơn 1000 năm tuổi ở Peru ảnh 1

Xác ướp có niên đại hơn 1000 năm tuổi.

Trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học còn phát hiện thêm 26 ngôi mộ cổ khác. Những xác ướp trong các ngôi mộ cổ của cả trẻ em lẫn người lớn.

Nhà khảo cổ học Guillermo Cock, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Lima cho hay đến nay đã có 40 xác ướp đã được tìm thấy và số lượng còn tăng nhiều hơn nữa. “Điều đáng ngạc nhiên là các xác ướp vẫn còn khá nguyên vẹn. Chúng tôi rất bất ngờ.” Ông cho biết thêm.

Bất ngờ phát hiện 'trẻ sơ sinh' hơn 1000 năm tuổi ở Peru ảnh 2

Các nhà khoa học còn phát hiện thêm nhiều xác ướp khác.

Hiện tại, xác ướp em bé sơ sinh này đã được chuyển về bảo tàng để bảo quản và chuẩn bị phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Trong những năm gần đây đã có hàng ngàn xác được phát hiện tại Peru. Vào đầu năm nay, các nhà khoa học nước này đã tìm thấy một xác ướp còn nguyên một bên mắt.

Bất ngờ phát hiện 'trẻ sơ sinh' hơn 1000 năm tuổi ở Peru ảnh 3

Khu di tích Puruchuco, thủ đô Lima, Peru.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.