Bắt một trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lạng Sơn vì sai phạm trong đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Hoàng Lộc (ảnh nhỏ). Ảnh: Duy Chiến
Ông Trần Hoàng Lộc (ảnh nhỏ). Ảnh: Duy Chiến
TPO - Cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt tạm giam ông Trần Hoàng Lộc, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh vì sai phạm nghiêm trọng công tác quản lý kinh tế

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Hoàng Lộc (SN 1969), là cán bộ trưởng thành trong ngành y tế, đã nhiều năm liền giữ chức Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Lộc bị bắt tạm giam để điều tra liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Liên quan đến việc ông Trần Hoàng Lộc bị bắt giam, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phân công cho cán bộ khác phụ trách công việc của ông Lộc để không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của đơn vị.

Bắt một trưởng phòng thuộc Sở Y tế Lạng Sơn vì sai phạm trong đấu thầu ảnh 1

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn có nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế -Ảnh: TL

Cũng theo ngành y tế Lạng Sơn, thời gian qua, một số đơn vị thuộc ngành đã có những biểu hiện sai phạm trong công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Ví dụ, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn trong quý IV, đơn vị thực hiện 14 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn mua thuốc và thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ với số tiền hơn 845 triệu đồng. Quý IV năm 2020, đơn vị thực hiện 10 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với số tiền hơn 603 triệu đồng. Thế nhưng, bệnh viện này chưa thực hiện đầy đủ quy trình đấu thầu theo quy định...

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Phục hồi chức năng. Theo đó, cơ quan thanh tra yêu cầu bệnh viện này nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 111 triệu đồng.

MỚI - NÓNG