Bắt khẩn cấp kẻ sát hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng và đối tượng Nguyễn Văn Hải (Ảnh: Công an Thanh Hóa - ảnh nhỏ)
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng và đối tượng Nguyễn Văn Hải (Ảnh: Công an Thanh Hóa - ảnh nhỏ)
TPO - Chưa đầy 48h phá án, công an Thanh Hóa đã xuất sắc bắt được thủ phạm sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ tại đội 3 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sáng 2/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1984) là lao động tự do, thường trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) – thủ phạm gây ra vụ án mạng xảy ra sáng 1/6 khiến hai vợ chồng chết thảm tại nhà riêng.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng kiêm phát ngôn báo chí cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay khi xảy ra vụ án mạng, công an Thanh Hóa đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng, thu thập chứng cứ và xác định đây là vụ giết người cướp của.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ huy Trạm CSGT Quảng Xương đã chỉ đạo tổ chức tổ công tác trên tuyến QL1A phối hợp cùng Phòng PC45 bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hải (là lao động tự do, SN 1984, Thôn 3, Đại Từ, Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá).

Hải là đối tượng phạm tội giết người, cướp tài sản theo quyết định truy nã số 06 ngày 01/6/2014 của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá.

Đến 10h50, ngày 2/6, tại Km 347 - QL1A, đoạn qua xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, tổ công tác đã bắt được Nguyễn Văn Hải đang lẩn trốn theo hướng Hà Tĩnh - Thanh Hoá khi đối tượng này đi trên xe khách giường nằm mang BKS 38B-00008.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng hơn 8h sáng ngày 1/6, người dân ở thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện hai vợ chồng Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và vợ là Lê Thị Loan (SN 1968) nằm chết bên vũng máu ngay tại nhà riêng. Trên thi thể của hai nạn nhân có nhiều vết chém. Gia đình anh Thưởng có hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay lãi tại nhà riêng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG