Bắt được chim lạ, nghi là loài cực hiếm trong sách đỏ

Chim lạ có bộ lông sặc sỡ, hình dáng giống con gà. Ảnh E.X.
Chim lạ có bộ lông sặc sỡ, hình dáng giống con gà. Ảnh E.X.
Lúc chơi đùa, nhóm trẻ ở thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) bắt được con chim lạ có bộ lông sặc sỡ, nghi chim trĩ - một loài quý hiếm có trong sách đỏ.

Con chim lạ được các em nhỏ ở khóm Cây Da, phường An Lạc (TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bắt được vào khoảng 17h chiều 19/2. Thời điểm trên, con chim lạ bất ngờ bay đến đậu trên một bụi tre trong xóm.

Con chim có màu lông sặc sỡ, thong dong đậu trên bụi tre khá lâu nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Các em nhỏ đã vây bắt con chim này. 

Qua quan sát, con chim lạ có ngoại hình giống như con gà, bộ lông sặc sỡ, nặng khoảng 1,2 kg. 

Nhiều người dân địa phương cho biết đây là chim trĩ đỏ, một loài chim quý hiếm. Một thanh niên sống gần đó đã bỏ ra gần 1 triệu đồng mua về nhà nuôi kiểng.

Bắt được chim lạ, nghi là loài cực hiếm trong sách đỏ ảnh 1

Nhiều người dân địa phương xác nhận đây là chim trĩ đỏ. Ảnh E.X.

Chim trĩ đỏ có tên khoa học Phasianus colchicus, là loài chim thuộc họ trĩ nằm trong sách đỏ Việt Nam. Loài chim này sống nhiều ở khu vực miền Bắc. Trĩ đỏ có đuôi dài và nhỏ, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp. Đây là loài chim có tên trong sách đỏ, thuộc loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.