Bắt đầu xả nước cho vụ đông xuân

Bắt đầu xả nước cho vụ đông xuân
TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo kế hoạch xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2010-2011, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã xả nước từ 3 hồ với tổng lượng nước xả trung bình trên 180 triệu m3.

Trong đó Hòa Bình là 118,62 triệu m3, Thác Bà là 22,20 triệu m3, Tuyên Quang là 41,13 triệu m3. Theo tính toán, sau khi xả nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 7h ngày 28-1 ở mức 2,3m. Mực nước hồ Hòa Bình sẽ giảm khoảng 0,4m xuống còn 93,5m. Hồ Thác Bà giảm khoảng 0,11m xuống còn 50m và hồ Tuyên Quang giảm 0,53m xuống 108m.

Thời gian xả nước chính thức của đợt 1 kéo dài từ 5giờ ngày 27-1 đến 18 giờ ngày 2-2. Đợt 2 thời gian lấy nước từ 5 giờ ngày 13-2 đến 18 giờ ngày 20-2-2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG