Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19'

0:00 / 0:00
0:00
(Tranh giấy dó, "Người Lô Lô trên núi" của họa sỹ Đỗ Đức )
(Tranh giấy dó, "Người Lô Lô trên núi" của họa sỹ Đỗ Đức )
TPO - Từ 11 giờ, hôm nay (23/10) chương trình đấu giá tranh trực tuyến “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19” sẽ bắt đầu và kết thúc vào 11 giờ Chủ nhật (24/10). Những người yêu hội họa, những nhà hảo tâm… có thể theo dõi chương trình trên fanpae chính thức của Báo Tiền Phong.

Đấu giá tranh trực tuyến “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19” gồm 17 tác phẩm của 17 tác giả, đa dạng về đề tài, phong cách, chất liệu… Có những gương mặt quen thuộc của làng hội họa Việt như cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành, được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, năm 2021.

Họa sỹ Trần Nguyên Đán, tên tuổi hàng đầu của dòng tranh khắc gỗ, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, đợt 2, 2007, Họa sỹ Lê Trí Dũng, họa sỹ Đỗ Phấn, Họa sỹ Kim Thái, Họa sỹ Hà Trí Hiếu, Họa sỹ Đỗ Đức, Họa sỹ Trần Lưu Mỹ, Họa sỹ Vũ Bích Thủy, Họa sỹ Tô Chiêm, Họa sỹ Phạm Thăng Long, Họa sỹ Trần Vinh.

Chương trình còn có sự góp mặt của hai con trai cố nhà văn Kim Lân: Họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà sàn), họa sỹ Nguyễn Từ Ninh.

Hai nhà văn cầm cọ tham gia chương trình: Trần Thị Trường, Lê Anh Hoài hứa hẹn những bất ngờ thú vị.

Đấu giá tranh trực tuyến hướng về trẻ em chịu thiệt thòi trong bão dịch còn giới thiệu một gương mặt mới trên thị trường tranh Việt: Nữ họa sỹ trẻ Phan Minh Bạch.

17 tác phẩm tham gia đấu giá gồm:

· "Hà Nội trong mắt tôi" của họa sỹ Trần Nguyên Đán. Tác phẩm từng giành giải nhì Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2016. Đây là bản thứ 6 và là bản đặc biệt, vì được in trên vải toan, vẽ sơn dầu, kích thước 70 cm x 120 cm.

· “Họa sỹ và bức tranh” của cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành, chất liệu sơn dầu trên bìa, kích thước 80 cm x 100 cm.

· "Em gái và con mèo" của nữ họa sỹ Kim Thái, chất liệu tranh lụa, kích thước 80 cm x 100 cm.

· "Miền quê yên tĩnh" của họa sỹ Trần Lưu Mỹ, chất liệu Acrylic trên toan, kích thước 67 cm x 87 cm.

· "Nude" của họa sỹ Phạm Thăng Long, chất liệu sơn mài, kích thước 30 cm x 40 cm.

· "Mùa thu trên những cành hồng" của nhà văn, họa sỹ Trần Thị Trường, chất liệu sơn dầu trên toan, kích thước 60 cm x 80 cm.

· "Trâu” của họa sỹ Hà Trí Hiếu, chất liệu Acrylic trên giấy điệp, kích thước 37 cm x 51 cm.

· "Đài" của nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ thị giác Lê Anh Hoài. chất liệu: Acrylic trên toan, kích thước 50 cm x 70 cm.

· "Tắm" của họa sỹ Từ Ninh, chất liệu Acrylic trên toan, kích thước 40 cm x 40 cm.

· "Mẫu tử" của họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà sàn), chất liệu sơn mài, kích thước 40 cm x 80 cm.

· "Ngủ quên quá khứ" của họa sỹ trẻ Phan Minh Bạch, chất liệu tranh lụa, kích thước 60 cm x 120 cm.

· "Hoa hướng dương" của họa sỹ Trần Vinh, chất liệu sơn dầu trên toan, kích thước 50 cm x 60 cm.

· "Bay trên mây" của họa sỹ Lê Trí Dũng, chất liệu mực nho, cà phê trên giấy dó, kích thước 48 cm x 80 cm.

· "Bạch liên" của họa sỹ Đỗ Phấn, chất liệu sơn dầu trên toan, kích thước 40 cm x 50 cm.

· "Người Lô Lô trên núi" của họa sỹ Đỗ Đức, chất liệu giấy dó, kích thước 50 cm x 70 cm.

· "Chiều mùa hè" của họa sỹ Vũ Bích Thủy, chất liệu Acrylic trên toan, kích thước 40 cm x 50 cm.

· "Hoa cúc xanh" của họa sỹ Tô Chiêm, chất liệu Acrylic trên bìa, kích thước 30 cm x 35 cm.

1. Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH

- Mỗi bức tranh không chỉ đơn giản thể hiện tài năng của các họa sĩ mà còn hàm chứa trong đó những ý nghĩa lớn lao, những thông điệp cao cả, đó là tình yêu với con người, sự đồng lòng sẻ chia. góp phần xoa dịu nỗi đau, giảm bớt khó khăn mà nhiều trẻ em trên đất nước đang phải gánh chịu

2. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cuộc đấu giá dành cho những nhà sưu tập, những người yêu mến hội họa Việt, những người quan tâm đến chương trình “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19”….

- Cuộc đấu giá diễn ra trong 24 giờ, bắt đầu từ 11 giờ thứ 7 (23/10/2021) và kết thúc lúc 11 giờ Chủ nhật (24/10/2021).

3. CÁCH THỨC ĐẤU GIÁ:

- Người tham gia trả giá bằng cách bình luận trên fanpage của Báo Tiền Phong. Người tham gia đấu giá bức tranh nào, comment dưới bức tranh đó.

- Tác phẩm có 3 loại giá: Giá khởi điểm, Bước giá và Giá mua ngay.

- Người tham gia đầu tiên trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng (+) một bước giá. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, nếu có bất kỳ người tham gia nào trả bằng hoặc cao hơn “giá mua ngay” phiên đấu giá sẽ dừng lại, tác phẩm thuộc về người trả giá trên. Nếu không có bất kỳ người tham gia nào trả “Giá mua ngay”, người tham gia có giá đấu hợp lệ và cao nhất sẽ là người đấu giá thành công. Trong trường hợp, có nhiều hơn một người trả “giá mua ngay”, người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được ghi nhận là người đấu thành công, không ưu tiên về giá cao, giá thấp.

4. BƯỚC GIÁ VÀ ĐỒNG TIỀN ĐẤU GIÁ:

- Bước giá: 1.000.000 (Một triệu đồng). Người chơi có thể trả cao hơn trả giá hợp lệ cao nhất trước đó 1.000.000đ hoặc bội số của 1.000.000đ như 2.000.000đ, 3.000.000đ…

- Đồng tiền đấu giá: Đồng hoặc VND hoặc đ. Cho phép người chơi ghi tắt đơn vị tiền tệ như sau: k thay cho ngàn đồng, T hay Tr thay cho triệu đồng. Người chơi không ghi rõ đơn vị tiền tệ thì mặc định được hiểu đó là tiền ĐỒNG và vẫn được coi là HỢP LỆ (VND: 1.000.000)

- Mọi bình luận tham gia đấu giá chỉ có giá trị trong khoảng thời gian diễn ra phiên đấu giá. Giá hợp lệ là giá được trả cao hơn giá hợp lệ gần nhất ít nhất một bước giá. Giá hợp lệ là một bình luận riêng biệt, không trả lời (reply) lại một bình luận đã có. Trong trường hợp nhiều người tham gia cùng trả một mức giá, người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được coi là hợp lệ.

5. HỖ TRỢ ĐẤU GIÁ

- Ông Nguyễn Mạnh Tân, Kế toán trưởng Báo Tiền Phong phụ trách chốt giá cuối cùng và xác nhận người đấu giá thành công

- Ông Bùi Văn Phượng, Phó Tổng giám đốc điều hành công ty Cổ phần Tiền Phong hỗ trợ thông tin trong các phiên đấu giá

- Ông Đỗ Văn Hà, Phó trưởng Phòng Hành chính Trị sự, hỗ trợ thanh toán và vận chuyển giao nhận tranh

6. VẬN CHUYỂN TRANH

- Ban tổ chức sẽ vận chuyển tác phẩm cùng giấy chứng nhận bản quyền (certificat) đến người sở hữu tranh từ cuộc đấu giá tranh trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức trong thời gian sớm nhất, tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh.

7. THANH TOÁN ĐẤU GIÁ

Các lệnh đấu giá thành công sẽ được giao dịch thông qua tài khoản dưới đây:

- Số tài khoản: 1231.0000.062175

- Chủ tài khoản: Báo Tiền Phong

- Ngân hàng: TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

- Nội dung chuyển khoản: DAUGIA-Tên-SĐT-Tên tác phẩm

- Thời gian chuyển khoản: Trong 3 ngày kể từ khi phiên đấu giá kết thúc. Nếu chậm hơn thời gian trên, tác phẩm thuộc về người trả giá cao trước đó.

Mọi thông tin cần giải đáp mời liên hệ Hotline của BTC hoạt động Đấu giá trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức: SĐT 0909 559988


Ngắm lại 17 tác phẩm tham gia đấu giá trực tuyến "Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19"

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 1

"Hoa hướng dương", sơn dầu trên toan, 50 cm x60 cm, của họa sỹ Trần Vinh

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 2

"Mẫu tử", sơn mài, 40 cm x80 cm của họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức, tức Đức Nhà sàn

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 3

"Tắm", acrylic trên toan, 40 cm x40 cm của họa sỹ Nguyễn Từ Ninh

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 4

"Hoa cúc xanh", acrylic trên bìa, 30 cm x35 cm, của họa sỹ Tô Chiêm

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 5

"Mùa thu trên những cành hồng", sơn dầu trên toan, 60 cm x80 cm, của nhà văn, họa sỹ Trần Thị Trường

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 6

"Em gái và con mèo", tranh lụa, 80 cm x100 cm, của nữ họa sỹ Kim Thái

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 7

"Họa sỹ và bức tranh", sơn dầu trên bìa, 80 cm x100 cm, của cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 8

"Trâu", acrylic trên giấy điệp, kích thước 37 cm x51 cm, của họa sỹ Hà Trí Hiếu

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 9

"Nude", sơn mài, 30 cm x40 cm của họa sỹ Phạm Thăng Long

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 10

"Miền quê yên tĩnh", acrylic trên toan, 67 cm x87 cm, của họa sỹ Trần Lưu Mỹ

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 11

"Bay trên mây", mực nho, cà phê trên giấy Dó, 48 cm x80 cm, của họa sỹ Lê Trí Dũng

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 12

"Ngủ quên quá khứ", tranh lụa, 60 cm x120 cm, của nữ họa sỹ Phan Minh Bạch

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 13

"Hà Nội trong mắt tôi", 70 cm x120 cm, tranh khắc gỗ in trên vải toan, vải vẽ sơn dầu, của họa sỹ Trần Nguyên Đán

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 14

"Chiều mùa hè", acrylic trên toan, 40 cm x50 cm, của họa sỹ Vũ Bích Thủy

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 15

"Bạch liên", sơn dầu trên toan, 40 cm x50 cm của họa sỹ Đỗ Phấn

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 16

"Đài", acrylic trên toan, 50 cm x70 cm của nhà văn, họa sỹ Lê Anh Hoài

Bắt đầu đấu giá tranh trực tuyến 'Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19' ảnh 17

"Người Lô Lô trên núi", tranh giấy Dó, 50 cm x70 cm của họa sỹ Đỗ Đức

MỚI - NÓNG