Bất chấp Covid-19, Juventus vẫn quyết 'trói chân' cho Ronaldo

Juventus muốn gia hạn hợp đồng tới 2024 với Cristiano Ronaldo.
Juventus muốn gia hạn hợp đồng tới 2024 với Cristiano Ronaldo.
TPO - Bóng đá Italia đang phải “đóng băng” vì dịch Covid-19 bùng phát ở đất nước hình chiếc ủng, nhưng như thế cũng không ngăn được Juventus lên những kế hoạch lâu dài. Cụ thể, họ vừa thông qua thương vụ giữ chân Cristiano Ronaldo tới năm 2024.

Dịch Covid-19 đang bùng phát tại Italia. Tính tới sáng ngày 17/3, đất nước hình chiếc ủng đã có 27.980 ca nhiễm, có 2.158 người chết. Ngay từ hôm 12/3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) và các tổ chức liên quan đã cho hoãn toàn bộ các giải đấu vô thời hạn. Các CLB cũng tạm đóng cửa, cho phép các cầu thủ rời khỏi trung tâm huấn luyện để tự cách ly.

Tuy nhiên, những sự lo lắng kể trên không ngăn được Juventus tiếp tục triển khai các kế hoạch lâu dài của đội bóng. Mới đây nhất, họ đã thông qua thương vụ giữ chân Cristiano Ronaldo. Cụ thể, “Lão phu nhân” thành Turin muốn mời CR7 đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng tới năm 2024 với đội bóng.

Nếu đồng ý, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được đảm bảo tương lai tới năm 39 tuổi, đồng thời nhận mức lương mới lên tới 34 triệu euro/năm, tức là cao hơn 3 triệu euro so với mức hiện tại (31 triệu euro/năm).

Một trong những lý do chính khiến Juventus muốn sớm chốt hạ tương lai của Ronaldo là do gần đây tiền đạo này đã nhận được những lời mời chào từ CLB Inter Miami (Mỹ) của ông bầu David Beckham. Theo đó, David Beckham đã đưa ra những chế độ đãi ngộ hấp dẫn để hy vọng đưa CR7 khỏi Juventus Arera ngay trong mùa hè 2020. Nếu không sớm hành động, “Lão phu nhân” có để mất chân sút tốt nhất của mình.

Cristiano Ronaldo năm nay đã 35 tuổi, tuy nhiên phong độ của anh vẫn là rất cao. Minh chứng là 21 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 22 trận đấu ở Serie A mùa này. Không chỉ có vậy, anh cũng đã có được 2 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 7 trận ở Champions League. Có Ronaldo trong đội hình, Juventus vững tin cho những chiến thắng và cho những hành trình chinh phục khác danh hiệu lớn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.