Bắt băng giả thầy tu trộm xe máy

Bắt băng giả thầy tu trộm xe máy
Khoảng 19 giờ ngày 24-10-2011, các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Hoà Lợi ( TX Thủ Dầu Một, TPHCM) nhận được tin báo người dân trong xã bị mất xe máy wave biển số 54K5-6699.

Bắt băng giả thầy tu trộm xe máy

Khoảng 19 giờ ngày 24-10-2011, các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Hoà Lợi ( TX Thủ Dầu Một, TPHCM) nhận được tin báo người dân trong xã bị mất xe máy wave biển số 54K5-6699.

Ba tên Toàn, Hiệp, Hưng (x) bị các “hiệp sĩ” tóm gọn
Ba tên Toàn, Hiệp, Hưng (x) bị các “hiệp sĩ” tóm gọn.
 

Ngay sau đó, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng các “hiệp sĩ” Tô Trí Dũng, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Hiếu tổ chức đón lõng ở các ngã đường. Không lâu sau, tại ngã tư Sở Sao (huyện Bến Cát) xuất hiện một đối tượng chạy xe máy giống xe đã báo mất.

Cả đội lao ra truy đuổi, tên trộm ngoan cố móc dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Cuộc truy đuổi kéo dài trên 8 km, đến ngã tư Tân Lập (P. Phú Cường, TX Thủ Dầu Một) thì y bị tóm gọn. Qua khai thác nhanh, đối tượng bị bắt khai thêm 2 đồng bọn nữa và chúng hẹn giao xe tại cầu ông Bố (P.Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương).

Các “hiệp sĩ” phường Hoà Lợi đã phối hợp với các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Hiệp An, Phú Lợi, Phú Mỹ tổ chức bắt 2 tên còn lại. Kiểm tra trong giỏ đồ của 2 đối tượng này, các “hiệp sĩ” phát hiện có 2 bộ đồ thầy tu. Chúng khai, chúng mặc đồ này nguỵ trang giả thầy tu để trộm xe máy.

Chúng gồm: Nguyễn Đình Toàn (SN 1982), Lê Hữu Hiệp (SN1987) và Trần Minh Hưng (SN 1987). Cả ba đều quê quán ở Nghệ An.

Theo Hồng Cường
Báo Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG