Bắt 1.300 người buôn bán thuốc giả qua mạng

Một số loại thuốc giả còn chứa những thành phấn bị cấm, gây ảo giác hoặc chứa độc tố gây hại đến sức khỏe người dùng
Một số loại thuốc giả còn chứa những thành phấn bị cấm, gây ảo giác hoặc chứa độc tố gây hại đến sức khỏe người dùng
TPO- Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 1.300 nghi phạm sản xuất và buôn bán thuốc giả qua mạng trong một cuộc truy quét đặc biệt.

Theo một tuyên bố của Bộ Công an nước này, một cuộc truy quét đặc biệt nhằm vào việc buôn bán thuốc giả qua mạng được tiến hành từ tháng 6 năm nay. Cho đến nay, cảnh sát tại 29 khu vực cấp tỉnh đã đóng cửa 140 trang web bán thuốc hoạt động trái phép.

Cũng theo tuyên bố này, cảnh sát đã thu giữ được hơn 9 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc giả.

Hãng tin CRI cho hay, những kẻ bán thuốc giả qua mạng thường dùng những lời quảng cáo hoa mỹ để lửa người tiêu dùng và hầu hết thành phần của những thuốc này chỉ là tinh bột và các nguyên liệu phế thải.

Thậm chí, một số loại còn chứa những thành phấn bị cấm, gây ảo giác hoặc chứa độc tố gây hại đến sức khỏe người dùng.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.