Bảo vệ chủ quyền biển đảo lại “nóng” trong đề thi Địa

Thí sinh vui vẻ sau khi ra khỏi phòng thi môn Địa. Ảnh: Đỗ Hợp
Thí sinh vui vẻ sau khi ra khỏi phòng thi môn Địa. Ảnh: Đỗ Hợp
TPO - Chiều nay, 3/6, sau 120 phút làm bài môn Địa lí, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Đúng như dự đoán của nhiều giáo viên và học sinh, đề thi năm nay tiếp tục "nóng" với vấn đề biển đảo.

> BÀI GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ  

Năm nay, nội dung về biển đảo đã xuất hiện trong đề thi ba môn là  Đại lí, Ngữ văn và Lịch sử.

Ở đề thi môn Địa lý chiều nay, 2 trong số 4 câu hỏi về vấn đề biển Việt Nam, cũng như chủ quyền biển đảo.

Câu I của đề như sau: "Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta".

Tiếp theo, phần 1 câu II tiếp tục đề cập vấn đề đang nóng hiện nay: bảo vệ chủ quyền biển đảo. Câu hỏi như sau: "Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta?".

Em Hoàng Tiến Phú, học sinh lớp 12D3 trường THPT Việt Đức, Hà Nội, cho biết, không quá khó để đoán ra một phần đề thi có nội dung liên quan chủ quyền biển đảo.

Được mang cuốn Atlat vào phòng thi, Phú cho rằng, nếu biết vận dụng tốt có thể đạt điểm khá: Hai câu về biển đảo em làm khá tốt. Với bài thi này em hy vọng đạt 8 điểm”.

Đỗ Yến Nhi, lớp 12D0, trường THPT Việt Đức, nói làm bài thi này chỉ mất nửa thời gian: “Em và thầy cô đều đoán đề sẽ ra về vấn đề biển đảo. Vì thế, em đã ôn rất kĩ. Em tin bài thi này điểm sẽ cao vì hai câu hỏi mang tính thời sự như thế này”.

Tại Đà Nẵng, kết thúc môn thi Địa Lý, nhiều thí sinh thở phào khi đề thi vừa sức, và bày tỏ không bất ngờ trước câu hỏi về biển đảo.

Minh Đức, học sinh trường THPT Trần Phú, bày tỏ “Đọc đề thi, em không quá lo lắng vì ước lượng đề vừa sức với mình. Nhất là nội dung về biển đảo Việt Nam đã xuất hiện trong cả đề thi môn Ngữ văn và Lịch sử. Vấn đề biển đảo hiện nay đang rất nóng nên chúng em cũng tập trung theo dõi”.

Vốn không chuyên về các môn xã hội, nhưng Minh Hằng khá tự tin với phần trình bày bài thi môn Địa lí của mình. Đề thi không quá khó, không quá thiên về lý thuyết mà ở dạng đề mở giúp học sinh có thể liên hệ từ thực tế. Hằng chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành bài viết của mình.

Quan sát của phóng viên, tại nhiều điểm thi Trần Phú, Nguyễn Huệ…, nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm. Báo cáo nhanh của Hội đồng thi công tác an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo, có 16 thí sinh vắng thi môn Địa lý.

Sau giờ làm bài thi chiều nay ở TPHCM, thí sinh Nguyễn Thành Đô (lớp 12A4, trường THPT Thủ Đức) cho biết, làm bài khá tốt, đề thi ra bám sát chương trình học. Nhiều bạn trong phòng thi cũng hoàn thành bài trước giờ nộp bài khoảng 20 phút.

“Em rất hứng thú với câu hỏi về biển đảo của quê hương mình và phải bảo vệ biển đảo. Làm các câu hỏi này em lại nhớ về các anh cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Cùng ý kiến với Đô, Phan Ngọc Hoàng Thịnh phấn khởi và tự tin đạt được kết quả trên 90% đề thi.

“Câu hỏi về biển đảo em rất thích vì đang là vấn đề thời sự. Còn câu hỏi giải thích tại sao cần bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của đất nước là rất hấp dẫn, em nghĩ nó khơi dậy lòng yêu nước trong lòng học trò và những người dân bình thường”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".