Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế

0:00 / 0:00
0:00
Mặt trước điện Thái Hòa. Ảnh: Ngọc Văn
Mặt trước điện Thái Hòa. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Ngày 13/4, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản về thỏa thuận Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL nhận được tờ trình của UBND tỉnh TT-Huế, bao gồm hồ sơ và biên bản tổng hợp ý kiến về phương án bảo tồn, tu bổ di tích điện Thái Hòa.

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 1

Việc bảo tồn tổng thể ngôi điện "đặc biệt" nhất xứ Huế đã được Bộ VH-TT&DL có những thỏa thuận. Ảnh: Ngọc Văn

Qua xem xét, việc thoả thuận này bao gồm các nội dung liên quan như: bảo quản, tu bổ bộ khung gỗ, hệ mái, nền và tường điện Thái Hòa; bảo quản, tu bổ, phục hồi các thành phần trang trí và nội thất công trình; tu bổ, gia cường, cân chỉnh sân nền khuôn viên điện, lan can và hệ thống tường kè chắn đất; tôn tạo vườn cây, tiểu cảnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thỏa thuận đã có những lưu ý, qua đó nhấn mạnh thực hiện biện pháp bảo quản đối với các cấu kiện gỗ còn tốt, gia cố tu bổ đối với các cấu kiện gỗ bị hư hỏng một phần; chỉ thay thế hạn chế đối với các cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn.

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 2
Bên trong ngôi điện đặc biệt có đặt chiếc ngai vàng dành cho nhà vua. Ảnh: Ngọc Văn

Ngoài ra, lựa chọn và chỉ định rõ trong hồ sơ một số cấu kiện gỗ cổ, cũ (như cột, xà…) có sơn thếp còn khá nguyên vẹn về màu sơn để bảo tồn và làm mẫu khi sơn phục hồi các cấu kiện, bộ phận kiến trúc gỗ của công trình; tính toán, lựa chọn, đề xuất cụ thể sắc độ màu sơn thếp phục hồi, đảm bảo hạn chế tối đa việc phải sơn phục hồi lại các cấu kiện sơn thếp cổ, các cửa ván có sơn thếp trang trí rồng, trần gỗ có trang trí; chỉ rõ chủng loại vật liệu sơn và quy trình sơn phục hồi.

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 3

Với giải pháp tu bổ sân đại triều, biên bản thỏa thuận lưu ý bổ sung nguyên tắc các viên đá thay mới lát sân đảm bảo đồng chất liệu, hài hòa về màu sắc với các viên đá cũ xung quanh. Ảnh: Ngọc Văn

Thỏa thuận còn đặt vấn đề, trong quá trình thực hiện dự án phải hết sức thận trọng đối với việc bảo quản, tu bổ các mảng trang trí chạm khắc có các hoa văn, chữ viết, phải giữ nguyên vẹn các chi tiết này cả về màu sắc và hình dáng. Tiếp tục sưu tầm tư liệu để bổ sung cơ sở khoa học cho việc phục hồi nền lát gạch hoa tại hai gian đầu hồi...

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 4
Phần mái ngôi điện bị hư hỏng nặng do mưa bão năm 2020. Ảnh: Võ Ngọc Thạnh

Với giải pháp tu bổ sân đại triều, bổ sung nguyên tắc các viên đá thay mới lát sân đảm bảo đồng chất liệu, hài hòa về màu sắc với các viên đá cũ xung quanh; tu bổ, gia cố, bảo tồn tối đa các lan can cũ còn khả năng sử dụng; tái sử dụng vật liệu của các lan can đã bị hư hỏng; làm rõ hơn nữa giải pháp tổ chức trồng cây xanh, tiểu cảnh khu vực sân vườn khuôn viên sân điện trên cơ sở có sự nghiên cứu tư liệu lịch sử.

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 5

Chân mái ngôi điện bị xuống cấp nghiêm trọng, bờ nóc hư hỏng phải gia cố bịt lại bằng tôn. Ảnh: Ngọc Văn

Theo các tài liệu lịch sử, khoa học, điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn. Đây là nơi diễn ra các đại lễ và các cuộc họp đại triều với sự tham gia của nhà vua, hoàng thân, quốc thích và các đại thần.

Tên điện Thái Hòa lấy gốc từ Kinh Dịch. Chữ “Hòa” có nghĩa là hòa hợp, hài hòa, “Thái Hòa” là khí âm dương hội hợp mà dung hòa với nhau. Vua trị vì thiên hạ cần phải giữ cho được sự hòa hợp tốt đẹp giữa dương và âm, cương và nhu thì mới hữu ích cho vạn vật.

Công trình xây dựng vào tháng 2/1805 và hoàn thành vào tháng 10/1805.

Ban đầu, điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45 mét về phía Tây Bắc. Tháng 3/1833, khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống kiến trúc ở Đại nội, vua Minh Mạng cho dời điện Thái Hòa về phía Nam, xây dựng đồ sộ, nguy nga hơn.

Bảo tồn tổng thể ngôi điện ‘đặc biệt’ nhất xứ Huế ảnh 6

Bờ tường điện bị hỏng, nứt. Cấu kiện gỗ hình đầu rồng được chống đỡ bằng thanh sắt chuyên dụng. Ảnh: Ngọc Văn

Qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, đặc biệt là đợt mưa bão dồn dập cuối năm 2020 vừa qua, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng, một số cấu kiện gỗ đã mục ruỗng, không đảm bảo an toàn.

Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo công trình là hết sức cấp thiết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.