Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km

TPO - Bản tin lúc 21h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 16 - Tembin đã giảm từ cấp 10 xuống cấp 8-9, giật cấp 11, cách Côn Đảo gần 130 km. Bão sẽ đổ bộ Côn Đảo trong vài giờ tới.
Bãi số 16 - Tembin uy hiếp Nam Bộ

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

25/12/2017 11:02

CTV Xuân Lương cho biết: Khoảng 9h ngày 25/12, ở các huyện ven biển Sóc Trăng bắt đầu có mưa lớn. Lúc này công tác di dời người dân vùng ảnh hưởng vào nơi an toàn trở nên quyết liệt. Lực lượng chức năng dùng loa kêu gọi, cho người chạy xe gắn máy đến tận các gia đình chở người dân ra nơi tập kết để lên xe buýt về nơi trú, tránh bão an toàn. Dự kiến trước 12 giờ ngày hôm nay sẽ hoàn thành việc sơ tán dân.

25/12/2017 11:03

Phóng viên Tiến Hưng tại Cà Mau cho biết: Đến sáng ngày 25/12, vẫn còn 352 tàu cá với 2.493 ngư phủ đang hoạt động trên biển. Trong đó, 101 tàu hoạt động khai thác xa bờ và 115 tàu hoạt động gần bờ.

Hiện nay, phần lớn tàu di chuyển vào bờ, vượt ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, có 136 tàu với 968 ngư phủ xin trú tránh bão tại Malaysia và Thái Lan.

Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Cà Mau sử dụng mạng thông tin liên lạc 352 tàu cá đang hoạt động. Lực lượng Biên phòng kiểm đếm có 3.113 tàu đã vào bến neo đậu tại cảng, khu neo đậu và 581 tàu neo đậu trên sông rạch trên địa bàn.

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 1  Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng

25/12/2017 11:05

Phóng viên Hòa Hội từ Bến Tre thông tin: Từ 3 giờ sáng ngày 25/12, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã xuất hiện mưa kéo dài đến thời điểm này 9 giờ 20 phút vẫn chưa tạnh.

Vào sáng sớm đến giờ, các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang tích cực vận động , di chuyển người dân ven biển đến nơi trú bão an toàn.

Bà Nguyễn Thị Lũy, chủ tịch UBND xã Thới Thuận (Bình Đại, Bến Tre) cho biết, địa phương đang sơ tán 1.300 người tránh bão, mặc dù trời đang mưa nhưng lực lượng đang tích cực hỗ trợ đưa người dân tránh bão.

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Đại cho biết, người dân có ý thức việc bão vào nên công tác vận động họ đến nơi an toàn cũng thuận lợi.  

25/12/2017 11:06

25/12/2017 11:07

Cần Thơ ngưng hoạt động cảng bến, khẩn trương ứng phó bão số 16

Ngày 24/12, thực hiện chỉ đạo của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa Cần Thơ đã ra thông báo đình chỉ hoạt động cảng bến, không cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền rời bến cho đến khi có thông báo mới nhất. 

Thành phố cho phép 10 bến tàu khách hoạt động đến hết ngày 24/12 tạm ngưng, đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Tại Bến Ninh Kiều, các du thuyền cũng được thông báo cho tạm ngưng hoạt động đưa khách tham quan, ăn uống trên sông từ tối 24/12, ngày 25/12 sẽ ngưng hoạt động đưa đón khách du lịch trên sông tham quan chợ nổi Cái Răng cho đến khi có sự cho phép hoạt động trở lại.

Theo kịch bản ứng phó bão số 16, nếu đến trưa ngày 25/12, tình hình bão diễn biến theo chiều hướng phức tạp thì thành phố sẽ có quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày 26 - 27/12 để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, nếu trong trường hợp bão khi đổ bộ vào đất liền với sức gió trên cấp 10, Cần Thơ sẽ tiến hành sơ tán tại chỗ hơn 137.000 người dân đến địa điểm an toàn.

25/12/2017 11:08

Cũng trong ngày 24/12, UBND thành phố đã có công văn gửi các sở, ngành, địa phương… chủ động ứng phó bão số 16, trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện (Trưởng ban chỉ huy PCTT - TKCN quận, huyện) khẩn trương tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện công tác ứng phó bão số 16 chậm nhất vào sáng 25/12, báo cáo UBND thành phố trước 11 giờ 30 phút ngày 25/12.

Chỉ đạo việc gia cố, nâng cấp các tuyến đê thấp để chống tràn, tổ chức lực lượng hộ đê; phát động nhân dân chằng chống nhà cửa, kiểm tra bờ bao, đê bao, có kế hoạch bảo vệ kho tàng, bến bãi, nơi chứa hóa chất, nhà cửa, cơ sở hạ tầng... tránh thiệt hại do nước tràn và gió bão gây ra. Chỉ đạo trực tiếp công tác di dời dân trên địa bàn mình đến nơi tránh trú bão an toàn theo kế hoạch của từng quận, huyện.

 Các địa phương có dân sơ tán phải tổ chức các tổ đưa dân sơ tán và quản lý người sơ tán trong suốt quá trình tránh bão, các đơn vị tiếp nhận sơ tán phải thành lập các ban tiếp nhận để sắp xếp, bố trí nơi ăn, ở và chăm sóc sức khỏe cho người sơ tán. Công việc này phải được hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn thành phố. Trường hợp bão đổ bộ vào đất liền, đề nghị các cơ quan, đơn vị ngưng tất cả các cuộc họp để triển khai công tác ứng phó…

25/12/2017 11:08

Kiên Giang: Tràn ngập chim Hải âu ở bến cảng Cảng TP.Rạch Giá

Tại bến Cảng TP.Rạch Giá sáng ngày 25/12 đó là chim Hải âu đổ về khu vực này rất đông, số lượng hàng ngàn con. Anh Nguyễn Văn Bảy, một người dân sống lâu năm ở khu vực bến cảng cho biết rất hiếm khi chi Hải âu đổ về nhiều như thế.

Trong khi đó một hiện tượng bất thường khác là có rất nhiều loài cá bơi lượn, ẩn náu sát bờ, nhiều người dân đã dễ dàng vớt chúng.

Trong một diễn biến khác, mặc dù đã được thông báo cấm tất cả các tàu đi ra đảo Phú Quốc, Nam Du… từ trước, nhưng nhiều du khách trong và ngoài nước vẫn đứng ngồi vật vờ chờ tàu nơi bến cảng.

25/12/2017 11:09

25/12/2017 11:11

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 4

25/12/2017 11:11

25/12/2017 11:14

25/12/2017 11:18

Ở Việt Nam, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5, tháng 6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9, tháng 10 và tháng 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

25/12/2017 11:19

25/12/2017 11:20

25/12/2017 11:21

Mỗi đại dương lớn trên thế giới sẽ có các danh sách tên bão cho riêng mình. Hiện nay, Đại Tây Dương có 6 danh sách tên bão và sẽ được quay vòng. Nghĩa là danh sách tên bão được sử dụng trong năm 2017 sẽ được sử dụng tiếp vào năm 2023.

Ở Tây Bắc Thái Bình Dương, bão lại được đặt tên theo động vật hay hoa lá.

Ở vùng Tây Thái Bình Dương (gồm 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản…) mỗi nước sẽ được đăng ký 10 cái tên (như vậy có tổng cộng 140 tên bão) và tên gọi sẽ được xoay vòng trong 5 danh sách. Sau đó sẽ được Trung tâm Bão nhiệt đới Tokyo thuộc cơ quan khí tượng Nhật Bản đặt tên.

Ngoài ra ở Việt Nam, khi bão vào biển Đông thì sẽ đánh số thứ tự trong một năm do Nhà nước quy định (và vẫn có tên quốc tế như khi Việt Nam đăng ký tên). Ví dụ: Bão số 16 là tên gọi của bão Tembin (tên quốc tế do Việt Nam đăng ký).

25/12/2017 11:23

Rạng sáng nay, bão số 16 (Tembin) đã vượt qua khỏi quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Khắp nơi cây cối gãy đổ, nhiều tài sản bị hư hỏng, riêng con người được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cụ thể, tại đảo Tiên Nữ, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa, Thuyền Chài, Đá Tây, Đá Lát, An Bang gần 80 tấm pin năng lượng mặt trời bị gió cuốn mất.

Tại đảo An Bang, Trường Sa, gần 90% cây cối bị gãy, đổ. Hệ thống vườn tăng gia ở các đảo bị sập, hư hỏng nặng. Hệ thống đèn chiếu sáng tại các đảo bị hư hỏng nặng. Cũng tại đảo An Bang, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão, chuồng heo bị tốc mái, pa nô khẩu hiệu bị gãy, đổ. (XEM CHI TIẾT)

25/12/2017 11:28

Phóng viên Đức Minh từ Vũng Tàu cho biết: UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức di dời dân cư và khách du lịch tại những khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản và trong các khu rừng đến nơi an toàn.

Các trường học ở Côn Đảo đã cho học sinh được nghỉ học, chợ tạm thời đóng cửa từ sáng 25/12. Đến cuối buổi sáng, tại khu vực Cảng Bến Đầm của huyện đảo này có khoảng 210 phương tiện với hơn 1.680 thuyền viên đã vào đảo tránh trú bão.

25/12/2017 11:29

Huyện Côn Đảo cho biết, đã chuẩn bị lượng lương thực đủ cho 7.000 dân, du khách, ngư dân vào tránh bão Tembin trong 7 ngày. Mọi công tác ứng phó với cơn bão số 16 sẽ hoàn thành xong trước 16 giờ chiều qua và việc sơ tán khách du lịch, nhân dân về điểm sơ tán trước 20h ngày 24/12.

Đồn Biên phòng Côn Đảo chủ động cùng Ban Quản lý cảng Bến Đầm sắp xếp các tàu neo đậu an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại bến neo đậu.

25/12/2017 11:33

25/12/2017 11:35

25/12/2017 11:47

Sơ tán nhân viên nhà giàn ngoài khơi Vũng Tàu bằng trực thăng

Ban Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã quyết định tiến hành sơ tán nhân viên trên các giàn khoan, đồng thời dừng công việc khai thác, khoan, vận chuyển dầu, khí cùng các biện pháp an toàn.

Theo đó, đơn vị này bảo tồn giếng khoan và giếng đang sửa chữa, đóng giếng khai thác; dừng toàn bộ các giàn cố định, giàn công nghệ Trung tâm mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, tiến hành bơm rửa các đường ống dẫn dầu, xả áp suất trong các đường ống dẫn khí... 

VSP cũng tiến hành sơ tán cán bộ, công nhân từ các giàn nhẹ BK-4, BK-5 và BK-6 và những người không tham dự vào quá trình sản xuất chính của các công trình còn lại.

25/12/2017 11:49

25/12/2017 11:50

Phóng viên Ngô Bình cho biết, huyện Cần Giờ, TPHCM, đến trưa nay công tác chằng chống hơn 500 căn nhà có nguy cơ bị thiệt hại do bão đã hoàn tất. Lực lượng chức năng cũng đã di dời gần 5000 người dân đến nơi an toàn tránh bão.

25/12/2017 11:52

Bão Tembin đang suy yếu

Bản tin trưa 25/12 của Trung tâm dự báo thủy văn Trung ương cho biết, bão Tembin đang giảm cường độ so với thời điểm mạnh nhất khi ở đảo Trường Sa và Huyền Trân (135 km/h).

Lúc 10h, bão còn cách Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) 290 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất 115 km/h (cấp 11), giật tăng hai cấp. Đến đêm nay, bão suy yếu dần, tốc độ còn 20 km/h. 

25/12/2017 11:53

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 10 Hướng đi của bão Tembin theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương.

25/12/2017 11:54

25/12/2017 11:56

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 12 Đường đi bão Tembin theo dự báo trên website của Hải quân Hoa Kỳ. 

25/12/2017 12:09

Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã đi ca nô ra khu vực cửa biển, thị sát công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia phòng chống bão,...

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn... Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Không được để ngư dân ở trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ... 

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 13 Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

25/12/2017 12:16

25/12/2017 12:17

Triển khai phòng chống và khắc phục thiệt hại về giao thông do bão

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký Công điện khẩn số 79/CĐ-BGTVT yêu cầu các cơ quan liên quan của ngành GTVT khẩn trương, tập trung ứng phó cơn bão số 16 (Tembin) trên biển Đông.

 Bộ GTVT yêu cầu đài thông tin Duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão số 16 cho tàu thuyền biết để ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

25/12/2017 12:21

25/12/2017 12:43

25/12/2017 12:48

Phóng viên Nguyễn Dũng thông tin: Sáng ngày 25/12, ông Nguyễn Thanh Tiệp, GĐ Sở GD&ĐT Long An đã có công văn gửi các phòng giáo dục, các trung tâm GDTX, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh, cho phép học sinh nghỉ học từ trưa nay 25/12 và ngày 26/12 để tránh bão số 16.

Ngoài ra, sở này cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động thanh tra, kiểm tra và hội nghị trong 2 ngày 25 và 26/12 để tập trung ứng phó với bão số 16.

25/12/2017 12:54

Quần đảo Trường Sa an toàn khi bão Tembin quét qua

Theo Vnexpress, sáng nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, Đại tá Lê Hồng Quang, Văn phòng Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cho biết, thống kê ban đầu cho thấy bão Tembin không gây ra thiệt hại lớn nào khi đi qua quần đảo Trường Sa.

"5h sáng nay, Chỉ huy trưởng Trường Sa báo cáo là người, vũ khí, trang bị tàu thuyền an toàn, kể cả số tàu của người dân neo đậu tránh trú bão ở các đảo cũng an toàn, chỉ có thiệt hại một số cây cối nhỏ, chúng tôi đang tổng hợp", Đại tá Quang thông tin.

Cũng theo ông Quang, lực lượng chức năng đã thành lập 4 sở chỉ huy tại các địa bàn dự báo chịu ảnh hưởng của bão. Cụ thể, quân khu 7 thành lập 2 sở chỉ huy ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Cần Giờ (TP HCM); Quân khu 9 thiết lập 2 sở chỉ huy ở Sư đoàn bộ binh 8 (Tiền Giang) và trường quân sự của quân khu ở Sóc Trăng.

25/12/2017 13:23

Hủy nhiều chuyến bay do bão số 16 Tembin

Vietnam Airlines (VNA),VNA hủy toàn bộ các chuyến bay trong khung giờ từ 12h40 – 20h30 trên các đường bay giữa Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh – Phú Quốc (VN1236/1237/1826/1827/1828/1829) và Hà Nội – Cần Thơ (VN1204/1205). Các hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay này sẽ được hãng bố trí đi trên các chuyến bay ngày 26/12.

Trong khung giờ 15h00 – 23h00 ngày 25/12 các chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất của VNA sẽ được Hãng điều hành linh hoạt theo ảnh hưởng thực tế của cơn bão và cập nhập liên tục trên website, facebook chính thức của VNA.

VASCO (0V) hủy 16 chuyến bay trong khung giờ 08h45 – 15h25 trên các đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Côn Đảo (0V8077/8076/8055/8054/8053/8052/8079/8078/ 8059/8058/8073/8072); Côn Đảo – Cần Thơ (0V8071/8070) và Cần Thơ – Phú Quốc (0V8014/8015).

Jetstar Pacific (JPA) cũng sẽ điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay đi/đến từ sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc theo tình hình thực tế diễn biến của bão.

Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của các Hãng cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.

25/12/2017 13:31

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 15

Người dân Cà Mau xuống ghe di tản trước giờ bão Tembin đổ bộ. Ảnh: Vnexpress

25/12/2017 13:32

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 16, sáng 25/12 tại Hà Nội, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, yêu cầu: kiểm tra tình hình ứng phó với bão và đảm bảo an toàn về người và tài sản trên đảo, các nhà giàn, huy động lực lượng hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa, hoa màu, cây ăn trái, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra; gia cố và di chuyển hoặc chủ động làm chìm lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trước khi bão đổ bộ; đồng thời đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra. 

25/12/2017 13:44

Theo Vietnamplus, tính đến chiều 24/12, tức hai ngày sau khi cơn bão Tembin đổ bộ vào đảo Mindanao, miền Nam nước này gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 200 người và hơn 160 người khác đang mất tích. Các công tác cứu trợ và sơ tán vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

25/12/2017 14:30

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 25/12, tỉnh Khánh Hòa hiện có 17 tàu cá cùng 128 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển ven bờ. Hiện nay, các tàu cá này đã nắm được thông tin về cơn bão Tembin, đồng thời có kế hoạch chủ động di chuyển, phòng tránh.

Riêng các tàu hoạt động ở khu vực phía nam Trường Sa và vùng biển phía Nam đang chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 9.400 tàu cá, với hơn 29.600 lao động.

25/12/2017 14:34

25/12/2017 14:35

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 16 sáng nay, Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai cho biết, 15/19 tỉnh đã có kế hoạch di dời gần 1,2 triệu dân. TP Cần Thơ đã chỉ đạo nhưng vẫn chưa có số liệu cụ thể. Ba tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Phước không có kế hoạch.

Đến sáng nay, 10/15 tỉnh đã tổ chức di dời được trên 74.000 người, trong đó Bến Tre mới di dời được 1%, 500/77.600 người, Tiền Giang 3% (1.000/39.000)...

25/12/2017 14:36

Lập bốn sở chỉ huy chống bão

Để ứng phó bão số 16, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Quân khu 7 đã thành lập hai sở chỉ huy tiền phương tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Hai sở chỉ huy khác của Quân khu 9 đặt tại Sư đoàn Bộ binh 8 đóng ở tỉnh Tiền Giang và Trường quân sự của Quân khu tại tỉnh Sóc Trăng.

25/12/2017 14:44

25/12/2017 14:47

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 18 Bộ đội biên phòng ở Kiên Giang tuần tra, yêu cầu người dân vào trú bão. Ảnh: Cửu Long/Vnexpress

25/12/2017 15:07

Bí thư huyện uỷ Côn Đảo Nguyễn Hoàng Tùng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 16 tại địa phương (Nguồn: Đài PTTH Cô Đảo)

25/12/2017 15:13

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía Tây Bắc, khoảng 80km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/h, đến 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam Côn Đảo và vùng biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

25/12/2017 15:13

25/12/2017 15:21

25/12/2017 15:39

Theo TTXVN, đến sáng 25/12, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.121 phương tiện/343.169 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó neo đậu tại bến 62.606 tàu/309.079 người; khu vực quần đảo Trường Sa 16 tàu/169 người; hoạt động ở các vùng biển khác 6.498 tàu/33.915 người.

Số tàu xin vào tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan là 216 tàu/1.504 người.

25/12/2017 15:40

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 21 Lực lượng Biên phòng Rạch Gốc kêu gọi tàu thuyền và người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng tránh bão. (Ảnh báo Cà Mau)

25/12/2017 15:41

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 22 Toàn bộ 1.198 tàu thuyền, trong đó có 350 tàu đánh bắt xa bờ của Sóc Trăng đã kết nối được liên lạc và vào các khu vực trú ẩn an toàn như Côn Đảo – Vũng Tàu, những tàu đánh bắt gần bờ  vào khu vực Mỏ Ó, Bãi Giá, cảng cá Trần Đề trú ẩn. Tại các điểm neo đậu, tàu được đưa vào các con kênh, sau đó rút nước ra để bảo đảm an toàn. (Ảnh VGP/Xuân Tuyến)

25/12/2017 16:17

Phóng viên Kim Hà cho biết: Ngày 25/12, UBND thành phố Cần Thơ đã ra công văn số 4975/UBND-KT cho phép các nữ công chức, viên chức, người lao động có con nhỏ nghỉ làm việc 2 ngày để chăm con, nhằm thực hiện công tác chủ động ứng phó với bão số 16.

Cụ thể văn bản nêu, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Thủ trưởng cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch các UBND quận, huyện, giám đốc các công ty, doanh nghiệp cho phép nữ công chức, viên chức, người lao động nữ có con nhỏ đang công tác tại đơn vị được nghỉ làm việc từ chiều 25/12 đến hết 26/12 để chăm con.

Đồng thời, văn bản này cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị bố trí nhân sự thay thế, đảm bảo  công tác, hoạt động sản xuất.

25/12/2017 16:20

Phóng viên Xuân Lương thông tin: Sáng nay 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 667 tàu, thuyền vào bờ an toàn; có 167 tàu, thuyền đã neo đậu tại Côn Đảo; công tác di dời dân cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch với khoảng 27.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 23  Ảnh: Xuân Lương

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống bão của tỉnh Sóc Trăng và nhắc nhở địa phương cần quan tâm hơn nữa đến diễn biến của bão để có phương án đối phó kịp thời, không để xảy ra sự cố.

Sau khi rời Trần Đề, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã đến thăm bà con ở xã Vĩnh Hải (TX Vĩnh Châu) đang sơ tán tránh bão. Tại đây, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên bà con yên tâm tránh bão.

25/12/2017 16:21

25/12/2017 16:34

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 25 Đường đi mới nhất của bão Tembin theo dự báo trên website Hải quân Hoa Kỳ. 

25/12/2017 16:39

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 16, bão Tembin, sáng nay 25/12, các tỉnh thuộc khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hậu Giang, Quảng Nam, Cà Mau, Kiên Giang… đã gấp rút cho học sinh nghỉ học hai ngày, 25 và 26/12.

25/12/2017 16:42

Số người chết do bão Tembin tại miền Nam Philippines đã lên tới 240 người và nhiều khả năng sẽ còn tăng cao do hiện vẫn còn hơn 100 người chưa rõ tung tích.

Bão số 16 - Tembin giảm còn cấp 8 - 9, cách Côn Đảo 130km ảnh 26 Cơn bão khiến mạng lưới giao thông trên một số đảo của Philippines tê liệt. Ảnh: AP

Thông tin ngày 25/12 của giới chức Philippines xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do bão Tembin tại Bán đảo Zamboang thuộc đảo Mindanao đã tăng lên 78 người, trong khi con số này tại tỉnh Lanao del Sur cũng tăng lên 27 người. Bão Tembin cũng cướp đi 135 sinh mạng tại khu vực phía Bắc đảo Mindanao. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 107 người mất tích tại 3 khu vực trên.

25/12/2017 17:00

Chiều 25/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm 24/12 cơn bão Tembin (bão số 16) hoạt động mạnh nhất ở Trường Sa, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Hiện bão đang tiến về phía Côn Đảo với cường độ suy yếu dần.

"Hiện cơn bão số 16 đang ở cấp 10, giảm 2 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Dự báo, trong thời gian tới bão có xu hướng suy yếu, đến tối nay bão giảm xuống cấp 9. Đến rạng sáng mai (26/12) bão giảm xuống cấp 8 và tiếp tục giảm xuống cấp 7 khi bão đi sâu vào vùng biển miền tây Vịnh Thái Lan", ông Năng nhận định.

25/12/2017 17:02

25/12/2017 17:05

25/12/2017 17:29

25/12/2017 19:00

Bão số 16 - Tembin cách Côn Đảo 200km 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo đã có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 16h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở cách Côn Đảo khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ). Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150 km về phía Tây Bắc, khoảng 80 km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/h

Đến 4h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vngay trên phía tây Côn Đảo và vùng biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h).

25/12/2017 19:41

Chiều 25/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Thanh Mộng – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hậu Giang cho biết học sinh trong toàn tỉnh đã được cho nghỉ học ngay từ sáng 25 và đến hết ngày 26/12, để truyền tải nhanh chóng và kịp thời, sở đã điện thoại trực tiếp đến các phòng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo. 

Cũng trong ngày 25/12, UBND tỉnh Hậu Giang đã có hai công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai khẩn cấp các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về ứng phó bão Tembin: kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đò dọc, đò ngang, đảm bảo ngưng hoạt động từ trưa ngày 25 đến hết ngày 26/12; tổ chức thực hiện di dời dân đến nơi trú bão, đặc biệt là các hộ dân dễ bị tổn thương, kêu gọi nhân dân chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối, khai thông dòng chảy, chủ động trong công tác phòng ngừa.

Tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 17 giờ ngày 25 đến hết ngày 26/12 nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân; tạm ngưng hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại các bến cảng từ 13 giờ ngày 25 đến hết ngày 26/12.

25/12/2017 19:41

25/12/2017 19:49

 Các tỉnh phía Nam chuẩn bị phòng chống bão số 16. Clip: Vnexpress.

25/12/2017 20:29

25/12/2017 20:47

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 16 (bão Tembin) rất mạnh, di chuyển nhanh, ngày 25/12, Bộ Y tế đã có công điện số 1408/CĐ-BYT về việc triển khai công tác kết hợp quân dân y ứng phó khẩn cấp với cơn bão này. 

Bộ Y tế đề nghị Ban Quân dân y các Quân khu 7, 9; Ban Quân dân y các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và các cơ sở y tế quân dân y thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, dự kiến những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của cơn bão Tembin để chủ động các phương án đáp ứng y tế phòng, chống; chuẩn bị các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, cở sở khám chữa bệnh tại những nơi có khả năng ảnh hưởng của mưa, bão...

25/12/2017 21:45

Bão suy yếu xuống cấp 8 - 9 

Bản tin phát lúc 21h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu, hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, tại Côn Đảo đã có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 19h ngày 25/12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 130 km về phía tây bắc, khoảng 70 km về phía đông nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20 km/hđến 7h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng ven biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h.

 Trong đêm nay 25/12, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió giật cấp 8. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ có gió giật cấp 7, riêng các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận do kết hợp với không khí lạnh nên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng 0,5 mét, sóng biển cao 3-5 mét.

25/12/2017 22:16

MỚI - NÓNG